Theo dõi trên

Cấp 4.000 tuýp kem xua muỗi phòng bệnh sốt rét

11/06/2019, 09:28

BT- Mới đây, 4.000 tuýp kem xua muỗi phòng bệnh sốt rét được cấp miễn phí cho người dân đi rừng, làm rẫy ở lại qua đêm tại các xã trọng điểm sốt rét, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận phối hợp với các trung tâm y tế huyện thực hiện. Kem có hiệu lực xua muỗi trong 10 giờ nhằm bảo vệ những người ở qua đêm tại rừng, rẫy không bị muỗi chích, giảm bệnh sốt rét và giảm lây truyền. Trước đó, quý 1/2019, trung tâm phân bổ cho tuyến huyện 85.850 chiếc mùng và 4.990 chiếc võng cho các vùng nguy cơ có ký sinh trùng sốt rét lưu hành.

Được biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 62 ca sốt rét, tăng 37,7% so cùng kỳ (45 ca). Số ca mắc tập trung cao tại các huyện như Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh. Trong đó, xã Phan Sơn (Bắc Bình) 7 ca và La Ngâu (Tánh Linh) 10 ca, tăng 100%. Được biết, năm 2018, 2 xã này không ghi nhận ca mắc bệnh sốt rét.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cấp 4.000 tuýp kem xua muỗi phòng bệnh sốt rét