Theo dõi trên

Cận tết, ngăn chặn người vào rừng đào cây cảnh

19/01/2019, 10:09 - Lượt đọc: 24

BTO- Những ngày cận tết, những cánh rừng tư nhiên ở Hàm Thuận Nam, Tánh Linh lại “nóng” lên. Không phải là lâm tặc chặt cây, cưa gỗ mà là không ít người vào rừng “săn” mai tết và cũng có người vào rừng phòng hộ đào cả cây cảnh thuộc nhóm gỗ quý về trồng, tô điểm khu vườn thêm rực rỡ trong những ngày xuân hoặc bán mối kiếm chút tiền xài tết. Mới đây, người dân phản ánh có một vài hộ ở xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam) đưa cây Giáng Hương không biết đào từ đâu về trồng ngay trong vườn nhà. Được tin từ người dân gần đó, nhân viên Chi cục kiểm lâm Bình Thuận cùng Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Nam đã xác minh sự việc, nguồn gốc cây và được gia chủ cây Giáng Hương cho hay: “Số cây cảnh chủ yếu là Giáng Hương được gia đình mua từ nhà vườn ngoài tỉnh Bình Thuận về trồng”.

                
      Trồng cây cảnh trong vườn

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa có những bằng chứng cụ thể người dân vào rừng đào những gốc cây gỗ quý. Nhưng, đó là lời cảnh báo để cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ hơn những khu rừng phòng hộ Tà Cú, rừng phòng hộ Núi Ông, các khu rừng tự nhiên… Bởi lẽ, khi người dân vào rừng đào cây đưa về làm cây cảnh trong vườn nhà sẽ dẫn đến nguy cơ phá rừng, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái…

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn hành vi vi phạm các quy định về quản lý cây cảnh, cây bóng mát và cây cổ thụ… được Chính phủ quy định rõ tại Quyết định số 39 của Chính phủ và được UBND tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp – PTNT thực hiện. Nhất là từ khi có chương trình hành động số 27 ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 3108 của UBND tỉnh ngày 11/8/2017 đã cụ thể hóa quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng. Trong đó quy định việc quản lý, sử dụng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc rừng tự nhiên…

 Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cận tết, ngăn chặn người vào rừng đào cây cảnh