Theo dõi trên

Bao giờ hết ngập?

16/07/2019, 08:35

Cả khu phố đều ngập nước

BT- Căn nhà ẩm thấp của ông Nguyễn Văn Hải đã ngoài 60 tuổi ở số 86 đường Đào Duy Anh, khu phố (KP) 11, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết như tối tăm hơn sau những đợt mưa xối xả những ngày ảnh hưởng bão số 2 vào thượng tuần tháng 7 vừa qua. Ông buồn rầu nói: “Cứ mỗi lần mưa lớn, nơi sinh hoạt sau nhà thành ao trũng, vợ chồng, con cái tát nước nhiều giờ liền cho vật dụng trong nhà khỏi ướt. Không biết bao nhiều lần, nước bẩn từ cống phía sau lưng nhà tràn vào, bẩn không chịu được, chúng tôi phải linh động xử lý”. Ông cho biết thêm, không riêng nhà tôi mà vài hộ lân cận đường Đào Duy Anh cũng bị tình trạng ùn ứ nước bẩn. Tình trạng này đã hơn 5 năm nay rồi, bởi hệ thống cống thoát nước sau lưng nhà ông Hải đã bị một số hộ dãy X phía sau xây tường lấn chiếm, đổ xà bần lên trên, nước cống, nước mặt không thoát được, thẩm thấu qua vách nhà liền kề. Mới đây ông Hải đã chủ động leo tường vào hẻm thoát nước, tự tay nạo vét xà bần, đất cát ứ đọng lâu ngày, nên mấy nhà phía sau đường Đào Duy Anh mới thoát nước bẩn; nước chỉ lênh láng bên ngoài đường mỗi khi mưa… Thực ra, mấy năm trước UBND phường Phú Trinh đã cho nạo vét 1 lần, nhưng nạn lấn chiếm hẻm thoát nước không dứt được, đâu vào đó.

                
   Mưa ngập tràn đường Lương Định Của.

Không chỉ đường Đào Duy Anh ngập ngụa nước mà các con đường Đặng Văn Ngữ, Lương Định Của, Trần Huy Liệu, Hồ Đắc Di khu dân cư (KDC) 19/4 thuộc KP 11, phường Phú Trinh đều bị ngập sâu 40 - 50 cm sau mỗi cơn mưa lớn, phải 4 - 5 giờ sau nước mới rút hết, nhưng nước trong cống vẫn còn. Điển hình các đoạn đường xung quanh vườn hoa nhỏ khu phố, nước mưa hòa nước cống vẩn đục thường xuyên đọng lại hàng dài 2 bên lề đường, vừa dơ bẩn vừa khó khăn với người dân khu phố đi lại tập thể dục. Khách du lịch nghỉ lại qua đêm ở nhiều nhà nghỉ trong KDC 19/4, cũng rất khó khăn cho việc đi lại vì ngập. Tình trạng ngập úng cả khu phố này đã xảy ra nhiều năm nay, khiến bà con vô cùng bức xúc, kiến nghị nhiều  với khu phố, đại biểu HĐND nhưng chưa được giải quyết căn cơ...  

Nguyên nhân ngập úng

Khu dân cư 19/4 nay thuộc KP 11, phường Phú Trinh, hình thành năm 1994 phục vụ di dời hơn 400 hộ dân bị giải tỏa cùng thời kỳ ấy từ phường Bình Hưng, Đức Thắng, sân golf Phan Thiết, đường Nguyễn Tất Thành… về tái định cư. Đặc biệt ở 3 tuyến đường ngang chính khu phố này là Đào Duy Anh, Đặng Văn Ngữ, Lương Định Của được thiết kế hệ thống cống thoát nước phía sau 2 dãy nhà quay lưng với nhau, có khoảng cách rộng 1 m. Hệ thống có tác dụng cho hộ dân xả nước thải vào. Trong quá trình xây cất nhà cửa, nhiều hộ dân tự ý xây vách ngăn trên đường cống thoát nước, không ít chủ khác cơi nới, vách ngăn hệ thống cống không đồng đều, càng vào sâu bên trong càng nhỏ dần; nhiều hẻm thoát nước khoảng cách chỉ còn 0,5m. Hiện nay, khá nhiều mặt cống cây cối mọc um tùm, đất cát ứ đọng, mỗi lần mưa nước không thoát được, lâu ngày bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, dễ phát sinh muỗi mòng gây mầm bệnh. Còn hầu hết bên ngoài vách ngăn giữa 2 dãy nhà đều bị bịt kín. Anh Huỳnh Duy Ý Nhi, tổ trưởng tổ thoát nước, Xí nghiệp thoát nước (Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận) đang cùng công nhân thi công nạo vét hệ thống rãnh thoát nước ở đây bức xúc cho biết: “Có một số hộ xây đường ống thoát nước trên nắp cống, chúng tôi không thể mở nắp cống lên nạo vét được. Việc nạo vét hệ thống cống ở đây bị hạn chế rất nhiều”. Bởi thế, nhiều đường cống không còn thoát nước được, hay thoát rất yếu; mỗi khi mưa lớn là nỗi ám ảnh của người dân ở đây, do nước không rút được, ngập tràn sâu, lênh láng hầu hết các con đường nội bộ khu dân cư.

Ông Kiều Văn Long, Bí thư Chi bộ kiêm khu phố trưởng KP 11 cho biết: “Toàn bộ đường ống thoát nước KP11 thuộc KDC 19/4 không được đấu nối vào hệ thống thoát nước cống hộp Suối Bà Tiên chảy ra Kênh Bàu do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư xây dựng bàn giao cho TP. Phan Thiết sử dụng từ tháng 11/2012; hiện 2 đường ống chính thu gom nước khu dân cư chỉ thấm vào 2 hố ga cuối tuyến. Lượng nước thẩm thấu chậm, gặp mưa lớn, nước nhiều tuyến đường nội bộ ứ đọng nhiều giờ gây dơ bẩn là vậy”. Qua đó Ban điều hành KP 11 và UBND phường Phú Trinh đã kiến nghị UBND TP. Phan Thiết cho khảo sát hệ thống thoát nước sinh hoạt nội bộ trong KDC 19/4, đưa tuyến cống từ sau lưng 2 dãy nhà ra trước mặt đường nhựa nội bộ khu dân cư; đồng thời đấu nối hệ thống cống này thoát ra 2 hướng chính: tuyến cống hộp Suối Bà Tiên đoạn qua KDC Kênh Bàu và tuyến cống ADB (xây dựng từ vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á)  trên đường Phạm Ngọc Thạch.  

                
   Công nhân Xí nghiệp thoát nước nạo vét    cống ở KP 11.

Giải pháp

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Trần Hoàng Khôi đã có Công văn số 4792 thống nhất kiến nghị của địa phương, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố hợp đồng đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình nâng cấp hệ thống thoát nước KDC 19/4, KP 11, phường Phú Trinh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trên cơ sở này, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND TP. Phan Thiết bố trí kinh phí thực hiện đầu tư hệ thống thoát nước trên. Thành phố cũng yêu cầu phường Phú Trinh khảo sát thực trạng một số hộ dân xây dựng nhà lấn chiếm, chồng lên mặt cống thoát nước sau lưng các dãy đường Đào Duy Anh, Đặng Văn Ngữ, Lương Định Của, gây cản trở dòng chảy để xử lý…

Động thái của chính quyền thành phố cho thấy quyết tâm cải tạo vệ sinh môi trường, đem lại mỹ quan đô thị cho khu phố ngập ngụa nước mùa mưa hơn 10 năm nay. Trong diễn biến liên quan, nhiều người dân ở trên 3 tuyến đường Đào Duy Anh, Đặng Văn Ngữ, Lương Định Của ở KP 11 đồng tình đầu tư chuyển đổi đường ống thoát nước trong nhà từ phía sau ra phía trước cho đồng bộ, khi thành phố xây dựng hoàn thành hệ thống thoát nước ra phía trước 3 con đường này.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bao giờ hết ngập?