Theo dõi trên

9 sự kiện tiêu biểu của ngành du lịch trong năm 2017

10/01/2018, 17:15

BTO- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố 9 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2017.

1. Lần đầu tiên tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II/2017 (trong đó tỉnh Bình Thuận đạt 2/3 giải A của Cuộc thi).

2. Đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao biển cấp quốc gia, trong đó nổi bật là Tour II giải Bóng chuyền bãi biển toàn quốc 2017, góp phần phát huy Trung tâm du lịch, thể thao biển quốc gia tại Bình Thuận.

3. Tham gia và đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế, tiêu biểu: vận động viên Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Tấn Công tham dự Sea Games 29 tại Malaysia đạt HCV bộ môn Taekwondo và HCB môn Judo; giải Đua thuyền rồng quốc tế Kedah tại Malaysia lần thứ hai liên tiếp đạt HCV và giải Taekwondo bãi biển thế giới tại Hy Lạp đạt 2 HCV quyền đồng đội, 1 HCĐ quyền cá nhân.

4. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp, nổi bật với 126/127 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở và hoạt động của các Câu lậc bộ, Hội, Liên đoàn thể thao trong tỉnh.

5. Tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng trong dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2017).

6. Một số hoạt động xã hội hóa mới đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân và du khách như: Chương trình nhạc nước Huyền thoại làng chài, Công viên tượng cát.

7. Ngày 7/7/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 66-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 09-NQ/TU Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

8. Bộ phim tài liệu nghệ thuật quảng bá về du lịch Bình Thuận “Mũi Né - Một vùng biển thức” được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 70 năm 2017, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài.

9. Khu căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc được UBND tỉnh công nhận xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

Nguyên Vũ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
9 sự kiện tiêu biểu của ngành du lịch trong năm 2017