Theo dõi trên

Văn minh đô thị còn đâu?

28/02/2017, 09:22

BT- “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, là chủ đề được nhiều nơi hưởng ứng và thực hiện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện nay văn minh đô thị vẫn còn không ít hạn chế, do ý thức của người dân chưa cao. Chỉ cần dạo quanh một vòng thành phố Phan Thiết, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều cảnh “khó coi”, đi ngược lại với chủ đề “văn minh đô thị”. Đơn cử như vệ sinh môi trường còn nhiều tồn tại, bức xúc; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; quảng cáo, rao vặt không đúng quy định còn diễn ra ở nhiều nơi, nạn phát tờ rơi quảng cáo đang ngày càng phổ biến gây phản cảm tại các ngã ba, ngã tư “góp phần” tăng rác thải tại các điểm có tín hiệu đèn giao thông. Việc treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, biển báo giao thông và cây xanh nơi công cộng cũng đang diễn ra tràn lan.

Để xây dựng đô thị văn minh mang lại hiệu quả thiết thực thì trước hết cần lập lại trật tự trên lĩnh vực này, nhất là khi Nghị định 155 của Chính phủ vừa được ban hành mới đây. 

Tốc độ đô thị hóa trên địa bàn TP Phan Thiết trong thời gian qua diễn ra khá nhanh
Vẽ bậy trên biển báo
Các sản phẩm quảng cáo trên cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng đang diễn ra tràn lan
Bỏ rác không đúng nơi quy định

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Văn minh đô thị còn đâu?