Theo dõi trên

Tai nạn rình rập

07/06/2017, 08:15

BT- Từ năm 1998, khi có điện lưới quốc gia sinh hoạt, 62 hộ dân ở tổ 4 thôn Liêm Hòa nằm phía Tây quốc lộ 1A cùng nhau dựng trụ tạm để kéo điện hạ thế từ bên kia quốc lộ  băng ngang sang bên đường (tức phía Đông). Do đường dây điện kéo tạm, đã sử dụng gần 20 năm, hiện không còn đảm bảo an toàn kỹ thuật, nhiều xe ô tô tải lớn khi lưu thông qua đây đã kéo theo dây điện, gây nguy hiểm tính mạng, tài sản của nhân dân. Bà Đặng Thị Sơn – người dân thôn Liêm Hòa, xã Hồng Liêm (Hàm Thuận Bắc) cho biết: Năm 2016, đường dây điện của gia đình bị xe container kéo đi, rất nguy hiểm.

Ông Lê Văn Phòng – Bí thư Chi bộ thôn Liêm Hòa, cho biết: Phía Tây quốc lộ 1A có khoảng 200 hộ dân thuộc 3 thôn  Liêm Hòa, Liêm Thái và Liêm Thuận đều sử dụng điện trong tình trạng trên. Mặc dù tại các lần tiếp xúc cử tri tỉnh, huyện, cử tri các thôn đã kiến nghị chính quyền và ngành điện cần xây dựng một đường điện hạ thế bên phía Tây quốc lộ, để nhân dân 3 thôn sử dụng điện an toàn, nhưng từ đó đến nay kiến nghị trên vẫn chưa thực hiện được, nên tai nạn về điện luôn rình rập.

Nguyễn Thường



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tai nạn rình rập