Theo dõi trên

Sao không ai xử lý?

24/05/2020, 09:57 - Lượt đọc: 12

BTO- Hàng ngày khi trời chưa rạng sáng, tốp đi bộ chúng tôi lại bắt gặp những chiếc xe bán tải cỡ nhỏ chở rác, xà bần ra đổ hai bên đoạn đường Lê Đại Hành trải nhựa nối từ đường Tôn Thất Tùng đến chân cầu Hùng Vương. Đã nhiều lần bắt gặp xe vô tư đổ chất thải, những đống rác, xà bần ngày càng nhiều, nhưng chúng tôi chưa thấy cơ quan nào kiểm tra, xử lý. Ông Nguyễn Long Thành, ngụ tại đường Tôn Thất Tùng bức xúc chia sẻ: “Ban đầu chỉ vài chiếc xe tải nhỏ chở xà bần ra đổ hai bên con đường Lê Đại Hành tầm khoảng 10 giờ khuya, lúc đó vắng người qua lại. Tuy, ngổn ngang gạch, đá, xi măng cũ vỡ vụn đổ xuống từng đống bên đường, nhưng không hôi, môi trường ít bị ảnh hưởng. Song, thời gian gần đây nhiều loại rác thải trong các khu dân cư cũng đưa đến đổ hai bên con đường này. Lâu ngày rác phân hủy gây mùi hôi thối, ruồi nhặc bu đầy. Điều đáng nói hơn là hàng loạt đống rác, xà bần nằm trên...

Thiết nghĩ, trước tình hình nói trên, phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Thiết cần chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý tình trạng đổ rác, xà bần tùy tiện, bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị và luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đoạn đường này.

Đổ xà bần chiếm cả làn đường đi bộ.
Rác đổ bừa bãi gây phản cảm.
Bãi rác tự phát rộng hàng trăm m2 trên đường Lê Đại Hành.

 Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sao không ai xử lý?