Theo dõi trên

Phớt lờ bảng cấm

04/09/2020, 10:27

BT - Suốt bao năm nay những nhà dân và nhiều phụ huynh có con học ở Trường tiểu học Phú Trinh 3 nằm trên đường Lê Hồng Phong (TP. Phan Thiết) luôn bức xúc, vì nơi đây (đối diện Trường tiểu học Phú Trinh 3) đã trở thành điểm tập kết rác do người dân xả ra hàng ngày rồi đem tới vứt bừa bãi tràn lan cả một đoạn vỉa hè, làm ô nhiễm và mất lối đi dành cho người đi bộ. Và được biết, sau nhiều lần phản ánh của người dân và một vài cơ quan truyền thông, bãi rác thải gây ô nhiễm phía trước hơn 1 tháng nay đã được dọn sạch. Cùng với đó, có sự xuất hiện của tấm bảng với nội dung “cấm đổ rác” và ghi rất rõ về mức phạt hành chính từ 3 – 5 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải rác sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố (theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 155/2016/ NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường). Thế nhưng, người dân sống...

             

Năm học mới bắt đầu, qua đây nhiều phụ huynh mong muốn để người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường, cơ quan quản lý cũng như chính quyền địa phương cần có biện pháp hữu hiệu hơn để xử lý dứt điểm tình trạng đổ rác tại khu vực này là nên lắp đặt camera giám sát để có chế tài cụ thể, làm được vậy may ra mới ngăn ngừa được tình trạng vứt, xả rác bừa bãi như hiện nay… bởi môi trường giáo dục là nơi rất cần được đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường sạch đẹp.                               

P.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phớt lờ bảng cấm