Theo dõi trên

Nguy cơ mất an toàn tại ngã tư

11/01/2021, 08:30 - Lượt đọc: 36

BT- Trước đây, đường Mậu Thân tiếp giáp với đại lộ Tôn Đức Thắng (TP. Phan Thiết) chỉ là ngã ba, lưu lượng xe cộ qua lại đã rất lộn xộn, nhiều vụ va quẹt thường xuyên xảy ra giờ tan sở. Khi khu đô thị phố Biển Rạng Đông đi vào hoạt động, tuyến đường Mậu Thân được nối dài và nơi đây hình thành ngã tư. Giờ cao điểm, đặc biệt ngày lễ hay cuối tuần, các phương tiện như ô tô, xe máy lưu thông tăng cao khiến cho trật tự giao thông tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Mậu Thân trở nên hỗn loạn, tiềm ẩn tai nạn bất kỳ lúc nào.

Anh Ngọc Phương - nhân viên bảo vệ gần đó cho biết: “Ở đây, lượng xe qua lại hàng ngày đông lắm, nhiều người thiếu quan sát hoặc chưa biết đâu là đường ưu tiên nên cứ chen nhau qua đường, không nhường nhau dẫn đến va chạm gây chấn thương, hư hỏng xe và cãi vã nhau”.

Trước thực trạng này, ngã tư Tôn Đức Thắng - Mậu Thân là một trong những tuyến đường giao nhau cần thiết được lắp đặt nhanh chóng hệ thống tín hiệu đèn giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

NGUYỄN VĂN LÂM



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguy cơ mất an toàn tại ngã tư