Theo dõi trên

Người phụ nữ dọn đường

26/07/2016, 09:14

BT- Ngã ba đường Nguyễn Thông và Hùng Vương (Phan Thiết) mỗi ngày đều có rất nhiều phương tiện lưu thông, bởi đây là “nút thắt” ra Mũi Né. Nhất là vào 3 ngày cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật, hàng trăm xe du lịch nối đuôi nhau ra “thủ đô resort” và ngược lại. Cầu Hùng Vương mới thông, rộng  lại tương đối đẹp nên nhiều người thích đi cho tiện. Phần khác, khu dân cư Hùng Vương đang có rất nhiều nhà dân xây dựng nên hàng ngày có hàng chục xe chở vật liệu đi qua ngã ba cầu Hùng Vương và đường Nguyễn Thông. Thường tôi vẫn hay đi lại trên đường Nguyễn Thông để lo công việc, chứng kiến xe chở vật liệu nào cát, đá, gạch không được che chắn kỹ làm rơi vãi xuống đường rất nguy hiểm cho người đi đường. Tại cung đường này, mỗi lần thấy cát, đá rơi ngổn ngang giữa đường là thế nào cũng có người phụ nữ trạc hơn 50 tuổi cầm dụng cụ ra dọn đường…

Ngày 20/7/2016, vào thứ 6 nên xe du lịch nối đuôi nhau đổ về Mũi Né, khi đó khoảng 7 giờ sáng vài chiếc xe chở vật liệu xây dựng không che chắn kỹ đã làm đá dăm rơi xuống đường rất nhiều. Mấy cô gái đi xe máy cán qua đá dăm loạng choạng tay lái. Tôi chạy ngang qua cũng rất khó khăn khi chạy xe trên đá dăm. Thế nhưng bất chợt thấy một người phụ nữ trên tay cầm chổi và dụng cụ hốt rác ra đường dọn đá dăm. Đó là cô Huỳnh Thị Hằng, ngụ ở 16, đường Nguyễn Thông, khu phố 1, Phú Hài, Phan Thiết. Tranh thủ khi cô đang lui cui quét dọn đường chụp tấm hình nhưng cô từ chối với lý do: Tôi sợ người đi đường bị tai nạn nên dọn rác thôi, Nhà nước đầu tư hàng tỷ đồng để làm đường tốt cho dân đi nhưng vài xe chở vật liệu ẩu làm rơi cát, đá xuống đường nên đã có mấy vụ xe máy mất tay lái va quẹt nhau. Chú đừng lên báo làm gì, thấy việc tốt thì làm thôi…

Xe cộ tấp nập nên cô Hằng vừa canh xe vừa dọn đá trên đường vừa tránh rất khó khăn. Chị Nga, ở gần nhà cô Hằng cho biết: “Mỗi lần đoạn đường này có cát, đá dăm hay rác rơi ra đường là cô Hằng đi dọn. Cô Hằng thấy bà con đi xe máy vì tránh đá hoặc bị lạc tay lái khi cán phải đá rồi va quẹt nhau nên cô làm”. Vì thế việc làm thể hiện cái tâm của người ven đường như cô Huỳnh Thị Hằng thật đáng trân trọng…

Trần Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người phụ nữ dọn đường