Theo dõi trên

Con đường nhếch nhác

27/02/2018, 09:00

BT- Đoạn đường được đầu tư bằng bê tông nhựa rất đẹp, nối từ đường Nguyễn Tất Thành với đường Mậu Thâ,n tiếp giáp với quảng trường Nguyễn Tất Thành - thuộc phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, không hiểu sao từ nhiều năm nay là nơi tập kết rác – xe rác của Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị Phan Thiết. Tường rào phía quảng trường Nguyễn Tất Thành treo đầy các tấm ni-lon rách nát của những người kinh doanh cây giống. Những hình ảnh ấy không những làm mất mỹ quan ở khu đô thị mà còn mất vệ sinh cho các cơ quan (Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh) và người dân sống gần đó.

Điều đáng nói, có rất nhiều đợt ra quân rầm rộ của các cơ quan chức năng kiểm tra về vệ sinh môi trường nhưng nơi đây vẫn không được dẹp bỏ.

Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để người dân và du khách mỗi khi đi qua con đường này không phải ngửi thấy mùi hôi thối và cảnh tượng không đẹp mắt.

Vĩnh Phúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Con đường nhếch nhác