Theo dõi trên

Cần mở rộng nút giao thông chân cầu Phú Long

12/09/2021, 08:45

BTO- Từ khi chợ Phú Long (Hàm Thuận Bắc) di dời đến vị trí mới thì tình hình trật tự giao thông khu vực đầu cầu Phú Long đến ngã ba Quốc lộ 1A tại Km 1696+838 đi Phú Hài (Hàm Nhơn – Phú Hài) được lập lại tương đối ổn định. Tuy nhiên, tại nút giao này luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông cao. Bởi lẽ, nơi đây dân cư sinh sống đông đúc, các nhà dân, cột điện che khuất tầm nhìn, không có lề đường, lòng đường chật hẹp nên vào giờ cao điểm tình trạng giao thông khá phức tạp, dễ xảy ra tai nạn. Thời gian qua, Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan cùng địa phương thị trấn Phú Long khảo sát và đã lắp đặt đèn chớp vàng, sơn gờ giảm tốc để người dân tham gia giao thông chú ý quan sát giảm tốc độ khi vào nút giao thông nên số vụ tai nạn nghiêm trọng giảm.

Nút giao thông QL1A- Phú Hài nguy hiểm.

Được biết, năm 2014 Bộ Giao thông Vận tải triển khai dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A qua thị trấn Phú Long lên 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và bố trí giải phân cách giữa. Tại nút giao thông Quốc lộ 1A với đường Hàm Nhơn – Phú Hài (người dân địa phương gọi là đường lò vôi) chỉ thiết kế vuốt nối nút giao theo quy mô đường hiện hữu, nền đường nhỏ, hai bên đường dân cư đông đúc. Vì thế, các phương tiện lưu thông từ tuyến đường nhỏ ra Quốc lộ 1A bị khuất tầm nhìn rất dễ xảy ra tai nạn. Ông Lê Hoàng Ánh, ngụ tại thị trấn Phú Long chia sẻ: “Bây giờ không họp chợ đầu chân cầu Phú Long nữa, đường vắng, các lái xe qua đây chủ quan, chạy nhanh, thiếu quan sát kỹ nên dễ xảy ra tai nạn khi các phương tiện từ đường nhỏ chạy ra Quốc lộ 1A. Thiết nghĩ, để hạn chế tai nạn giao thông tại nút giao Quốc lộ 1A – Phú Hài ngành chức năng và địa phương cần mở rộng, giải tỏa nhà, cột điện che khuất tầm nhìn. Có như vậy tại đây mới bảo đảm An toàn giao thông.

S. HƯƠNG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần mở rộng nút giao thông chân cầu Phú Long