Theo dõi trên

Bắc Bình:Chung tay giúp đỡ nạn nhân da cam

03/12/2018, 08:57

BT- Trên địa bàn huyện Bắc Bình hiện có khoảng 1.250 người bị nhiễm và nghi phơi nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 54 người được Nhà nước công nhận bị nhiễm CĐHH da cam tại các chiến trường Việt Nam, còn lại không đủ cơ sở để công nhận. Đến thời điểm này, Bắc Bình có có 37 người trực tiếp tham gia kháng chiến và 17 người là con đẻ của người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH.

 Xác định công tác khắc phục hậu quả CĐHH và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, 3 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Bắc Bình đã thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác chăm sóc giúp đỡ các nạn nhân bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, góp phần làm vơi đi phần nào nỗi đau da cam mà bản thân và con họ phải gánh chịu. Hàng năm, 54 người được Nhà nước công nhận bị nhiễm CĐHH da cam tại các chiến trường Việt Nam đều được hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi người có công theo quy định. Các hộ gia đình nạn nhân bị nhiễm CĐHH có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp đời sống và BHYT. 100% người bị nhiễm CĐHH được tiếp cận với các dịch vụ xã hội; 100% nạn nhân bị nhiễm CĐHH được triển khai quản lý thai nghén. Tuy nhiên, hoạt động của Hội còn gặp nhiều khó khăn do kinh phí Nhà nước hỗ trợ cho hoạt động chưa nhiều. Mặt khác, người tàn tật nhiều nhưng số lượng được công nhận là người bị nhiễm CĐHH da cam thì ít, việc phát triển hội viên gặp rất nhiều khó khăn…

Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, các ngành, mặt trận, đoàn thể và người dân trên hiểu rõ thảm họa CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Từ đó tích cực hưởng ứng, ủng hộ và tham gia các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân thông qua những chương trình hành động, việc làm cụ thể. Đồng thời, tập trung xây dựng các cấp Hội vững mạnh, nhiệt tình có trách nhiệm cao trong hoạt động. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8) hàng năm…

K.Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh thăm chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình:Chung tay giúp đỡ nạn nhân da cam