Theo dõi trên

Xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an tận tâm, tận lực, hết lòng phục vụ nhân dân

06/08/2020, 14:02 - Lượt đọc: 6

BTO - Sáng 6/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Hai – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy. Về phía Bộ Công an, tham dự có Trung tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

                              
   Quang cảnh đại hội.


Đại hội đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đồng thời khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật, đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.
Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, kiềm chế các loại tội phạm; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt gần 83%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên (giai đoạn 2015 – 2017 có từ 45 – 52% cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh”), từ năm 2018 đến nay có từ 18 – 21% đạt hoàn thành xuất sắc. Chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên rõ rệt (đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 83 – 94%).
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới phải làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nắm, phân tích, đánh giá sát tình hình; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, kiểm soát tốt tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để hình thành điểm nóng.

                
   Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu    chỉ đạo tại đại hội.


Tăng cường phản bác các luận điều sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; tổ chức lực lượng trinh sát rộng khắp, nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động phối hợp với các lực lượng trong đảm bảo an ninh quốc gia, thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả đề án về an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức.
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tâm, tận lực, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, sẵn sàng đấu tranh và đấu tranh hiệu quả với mọi kẻ thù và tội phạm. Xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch vững mạnh, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo; theo dõi chặt chẽ diễn biến tư tưởng nội bộ, kịp thời phát hiện, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giữ nghiêm kỷ luật Đảng và Điều lệnh Công an nhân dân.

                


LÊ PHÚC; ẢNH: NGỌC LÂN
 



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an tận tâm, tận lực, hết lòng phục vụ nhân dân