Theo dõi trên

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực từ ngày 1/1/2020

06/12/2019, 15:56

BTO- Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 820 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bình Thuận. Theo đó, sẽ nhập xã Hòa Phú vào thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong). Sau khi nhập, thị trấn Phan Rí Cửa có 14,94 km2 diện tích tự nhiên và hơn 45.000 người. Xã Đức Tân sẽ nhập vào xã Măng Tố (Tánh Linh). Sau khi nhập, xã Măng Tố có 71,98 km2 diện tích tự nhiên và hơn 9.800 người. Xã Đức Chính sẽ nhập vào xã Nam Chính (Đức Linh). Sau khi nhập, xã Nam Chính có diện tích tự nhiên 51,69 km2 và hơn 15.000 người.

Được biết, Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 và tỉnh Bình Thuận sẽ có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 8 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố; 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 93 xã, 19 phường và 12 thị trấn.

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực từ ngày 1/1/2020