Theo dõi trên

HƯỚNG TỚI ĐẠi hỘi Cháu ngoan Bác HỒ tỈnh Bình ThuẬn lẦn thỨ XII - NĂM 2020

10/07/2020, 07:42

Vì sự phát triển toàn diện của thiếu niên, nhi đồng

BT- Công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Bình Thuận gắn với với phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong những năm qua đã được Hội đồng Đội các cấp triển khai có hiệu quả. Nhiều hoạt động, phong trào với cách làm sáng tạo đã được các đơn vị chủ động, cụ thể hóa thành các phần việc ý nghĩa với nhiều cách làm sáng tạo và bước đầu tạo được chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống, được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội ghi nhận, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Xây dựng ý thức thi đua…

Xác định công tác Đội và phong trào thiếu nhi phải luôn gắn với phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, do vậy Hội đồng Đội các cấp đã tập trung phát động, xây dựng ý thức thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy cho tất cả thiếu niên nhi đồng trong và ngoài trường học. Trong đó công tác giáo dục về truyền thống vẻ vang của đất nước, dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh về tình yêu quê hương đất nước được đặt lên hàng đầu, từ đó tập trung triển khai công tác này trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng với nhiều hình thức đa dạng thông qua các ngày lễ lớn như: cuộc thi sáng tác MV Hát Quốc ca chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”, hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi”, hành trình “Đến với các địa chỉ đỏ”, tổ chức cho thiếu nhi gặp mặt các nhân chứng lịch sử; thi tìm hiểu lịch sử; tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ tại địa phương… Đối với nội dung “Học tập tốt, lao động tốt”, Hội đồng đội các cấp xem đây là nội dung quan trọng trong việc rèn luyện nâng cao kiến thức, phát huy tính chủ động, tích cực trong thiếu nhi. Hàng năm, Hội đồng Đội các cấp đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường. Nhiều hình thức triển khai phong trào Học tập tốt đã được các liên đội trong trường học thực hiện như: Phong trào “Vượt khó học tốt”, “Giúp bạn đến trường”, các mô hình “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”, các câu lạc bộ, đội, nhóm học tập… đã góp phần phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tu dưỡng, tự rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ của mỗi đội viên, thiếu nhi. Ngoài ra, Hội đồng Đội các cấp đã tổ chức, triển khai và nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng xã hội cho thiếu nhi như: Học kỳ Quân đội, Trại hè thiếu nhi… trong đó tập trung vào các kỹ năng tự bảo vệ bản thân và kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, thiên tai, cháy nổ... Hội đồng đội các cấp chủ động, tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi tại nơi công cộng, khu dân cư, khu tập thể. Các hoạt động giáo dục cho thiếu nhi ý thức chấp hành nội quy, quy định của trường, lớp; chấp hành pháp luật củanhà nước trong phòng chống các tệ nạn xã hội, tiếp tục được các liên đội đồng loạt triển khai. Các buổi sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, xây dựng các mô hình “Hòm thư giúp bạn”, “Trường lớp không ma túy” , “Lớp học an toàn về an ninh trật tự” đã góp phần tuyên truyền, phát hiện, tố giác hành vi và người xâm hại trẻ em, phát hiện trẻ em mắc tệ nạn xã hội để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn. Hội đồng Đội các cấp đã tập trung tổ chức có hiệu quả các hoạt động tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, góp phần chung tay nâng cao sức khỏe cho bản thân qua việc thay đổi hành vi cá nhân và vệ sinh môi trường. Các chương trình giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống các tệ nạn xã hội với các mô hình như “Câu lạc bộ tuổi hồng”, “Câu lạc bộ tuổi hoa”… góp phần định hướng phát triển tâm sinh lý tuổi mới lớn một cách phù hợp. Công tác giáo dục các đức tính tốt cho thiếu nhi được Hội đồng Đội các cấp tổ chức đa dạng thông qua các kênh truyền thông, thông tin, qua sách báo và các tác phẩm văn học nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hóa, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Các liên đội chú trọng tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” có sức lan tỏa lớn, góp phần định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; hòa nhã, thân ái với bạn bè… 

Đổi mới vì các em

Để phù hợp với từng thời điểm, từng lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, Hội đồng Đội các cấp luôn có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng, hàng quý, hàng năm; củng cố và thành lập mới các Sao Nhi đồng ngay từ đầu năm học. Chương trình “Dự bị đội viên” được đổi mới, phù hợp theo chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022, thông qua nhiều hình thức sinh hoạt đa dạng, phù hợp với nhu cầu của nhi đồng, phụ trách sao, đến nay toàn tỉnh có 258.805 nhi đồng đăng ký rèn luyện, trong đó 183.058 em được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên. Các hội thi “Em là phụ trách sao”, hội thi “Búp măng xinh”, “Sao nhi đồng tự quản” tiếp tục được các liên đội tiểu học thực hiện hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Sao Nhi đồng… Ở cấp huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng đội tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức triển khai phong trào, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia với bạn bè; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các liên đội có điều kiện thuận lợi với các liên đội khó khăn ở vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới hải đảo; khuyến khích thiếu nhi nhận giúp đỡ bạn nghèo; nâng cao chất lượng phong trào “Đôi bạn cùng tiến”; tổ chức quyên góp ủng hộ thiếu nhi tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt khó khăn, thiếu nhi ở vùng bị thiên tai, lũ lụt; tích cực tham gia xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”; tập trung xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động Hội đồngđội cấp xã để thực hiện tốt công tác định hướng, tập huấn, hỗ trợ cán bộ làm công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi như phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em, bạo lực học đường, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào với cách làm sáng tạo đã được các đơn vị chủ động, cụ thể hóa thành các phần việc ý nghĩa với nhiều cách làm sáng tạo và bước đầu tạo được chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống, được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội ghi nhận, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Có thể khẳng định, trong nhiều năm liền, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội từ tỉnh đến cơ sở đã thể hiện rõ nét vai trò của mình trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng cả trong và ngoài trường học, các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống do Hội đồng Đội các cấp tổ chức đã góp phần tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, giúp các em hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân của đất nước trong tương lai. 

    
  

    Anh Lâm Hồng Tuyên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch

      Hội đồng Đội tỉnh cho biết:   Trong những năm qua, công tác Đội   và phong trào thiếu nhi của Bình Thuận gắn với với phong trào “Thiếu nhi   Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” được triển khai bằng nhiều   hoạt động, phong trào với cách làm sáng tạo được các cấp ủy đảng, chính   quyền, đoàn thể và toàn xã hội ghi nhận, thu hút đông đảo thiếu nhi tham   gia. Mục tiêu của chúng tôi là tất cả các hoạt động, các phong trào đều   phải vì sự phát triển toàn diện của các em.

BÍCH DIỆU



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HƯỚNG TỚI ĐẠi hỘi Cháu ngoan Bác HỒ tỈnh Bình ThuẬn lẦn thỨ XII - NĂM 2020