Theo dõi trên

Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho ngư dân Mũi Né

22/11/2019, 09:36

BTO- Chiều 21/11, tại đồn Biên phòng Mũi Né, Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền ,phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100 chủ phương tiện, thuyền trưởng và hội viên phụ nữ của phường Mũi Né, TP. Phan Thiết.

Tại đây, các báo cáo viên đã thông tin về tình hình Biển Đông thời gian gần đây, cơ sở pháp lý và chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; tình hình tàu cá, ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài thời gian qua; việc xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm bị bắt giữ; tầm quan trọng của việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với hải sản của Việt Nam…

Các báo cáo viên còn thông tin về tình hình bạo lực gia đình và xâm hại tình dục đối với trẻ em thời gian qua, giải pháp, cách phòng tránh cũng như địa chỉ, số điện thoại để được hỗ trợ, tố cáo khi bị bạo lực, xâm hại tình dục…

Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc;trách nhiệm chung tay cùng các lực lượng chức năng gỡ bỏ thẻ vàng EC; cũng như việcphòng, chống bạo lực gia đình…

Trung Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho ngư dân Mũi Né