Theo dõi trên

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa -Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”tại Đức Linh

20/09/2019, 18:15

 BTO-Sáng 20/9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Đức Linh tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

                       
.
      Ông Dương Tự -Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu    khai mạc

 Tham dự lễ khai mạc ngoài đại diện các ban ngành của tỉnh, huyện còn thu hút đông đảo học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, học sinh đến tham quan và tìm hiểu.

 Phát biểu khai mạc, ông Dương Tự - Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền thông nhấn mạnh: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” là hoạt động diễn ra rộng rãi ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Việc làm này hết sức quan trọng và cần thiết, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo Tổ quốc.

 Các chứng cứ, tư liệu quý tại cuộc triển lãm lần này chứng minh rằng từ xa xưa cha ông ta đã khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Qua đó, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách vô cùng phi lý của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

                       
      Đông đảo người dân, cán bộ và học sinh xem triển lãm.

 Theo Sở Thông tin truyền thông, đến nay đã phối hợp tổ chức Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Phan Thiết, Phú Quý, La Gi, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh.

Triển lãm sẽ kéo dài đến 23/9 để nhân dân đến tham quan, tìm hiểu cũng như ghi nhận những nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong quá trình bảo vệ chủ quyền Biển đảo của Việt Nam.

Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa -Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”tại Đức Linh