Theo dõi trên

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW trong lực lượng Công an xã và Bảo vệ dân phố

16/01/2017, 17:02

BTO- Đảng bộ Công an tỉnh cho biết vừa xây dựng Kế hoạch, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Theo đó, Công tác triển khai thực hiện tập trung vào việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập tư tưởng “Trung với nước hiếu với dân”, “Cần kiệm liêm chính chí công vô tư” gắn với phong trào thi đua “Công an xã, Bảo vệ dân phố học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” theo phương châm nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND với chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ tại cơ sở. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”. Hàng năm, xác định nội dung trọng tâm đột phá để thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng công tác chỉ đạo triển khai thực hiện.

Thông qua tổng kết, đánh giá phân loại thi đua công tác cuối năm kết hợp với việc biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong toàn lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố.

THANH QUANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW trong lực lượng Công an xã và Bảo vệ dân phố