Theo dõi trên

TP. Phan Thiết có tân Chủ tịch và Phó chủ tịch

20/08/2020, 10:45

BTO- Sáng 20/8, HĐND TP. Phan Thiết khóa XI tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 4 để thông qua công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP. Phan Thiết đã bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

                
      
      Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân – Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết nhiệm kỳ    2016 – 2021 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức của TP. Phan Thiết sau đại hội Đảng bộ khóa XII, HĐND TP. Phan Thiết khóa XI đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Hồng Hải, người được bầu giữ chức danh Bí thư Thành ủy Phan Thiết trước đó. Với 34/37 đại biểu đồng ý, ông Hải được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết.

 Các đại biểu HĐND TP. Phan Thiết khóa XI cũng bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Văn Thông, để phân công giữ chức danh Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Phan Thiết, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                
      Tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết ra mắt.

Cũng tại kỳ họp bất thường lần thứ 4, các đại biểu HĐND TP. Phan Thiết khóa XI đã bầu ông Phan Nguyễn Hoàng Tân – Phó Bí thư Thành ủy Phan Thiết giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 25/37 phiếu, đạt tỷ lệ 67,6%.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân (SN 1978), là thạc sỹ chính sách công, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, ông Tân là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Thuận.

Kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND TP. Phan Thiết cũng bỏ phiếu bầu bổ sung ông Lê Văn Chơn, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế Phan Thiết giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hạnh Khiết



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP. Phan Thiết có tân Chủ tịch và Phó chủ tịch