Theo dõi trên

Tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị Tuy Phong: Tổng kết hoạt động, tặng 11 nhà tình thương cho hộ nghèo

19/04/2021, 15:45

BTO- Tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị Tuy Phong vừa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Dân – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phong, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị Tuy Phong cho biết, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị Tuy Phong đã tổ chức 19 đợt tiếp xúc cử tri tại 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó có 18 đợt thường kỳ và 1 đợt chuyên đề về “Tình hình thực hiện quy định pháp luật trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân tham gia bảo hiểm y tế”.

Tại mỗi đợt tiếp xúc, các đại biểu đã thông tin đến cử trinhững nội dung cơ bản của nghị quyết về những vấn đề quan trọng được HĐND tỉnh thông qua. Đồng thời lắng nghe những kiến nghị, ý kiến của cử tri để giải trình, làm rõ, tiếp thu. Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng, bức xúc, vấn đề cử tri quan tâm được HĐND tỉnhvà các cơ quan liên quan trả lời, giải quyết. Tập trung là vấn đề ô nhiễm môi trường ở đồng muối Vĩnh Hảo, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; đầu tư kè biển, kè sông, nạo vét thông luồng cửa sông Liên Hương Phan Rí Cửa, Vĩnh Tân; thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy lợi; hỗ trợ phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; về phòng chống ma túy, an toàn giao thông…

Tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị Tuy Phong còn lựa chọn một số vấn đề bức xúc của cử tri để tổ chức giám sát chuyên đề như: tình hình thực hiện xóa quy hoạch khu dân cư tại xã Hòa Phú; tình hình thực hiện quy định pháp luật về công tác quản lý xâydựng, trật tự đô thị tại thị trấn Liên Hương; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị Tuy Phong cũng tham gia nghiêm túc, đầy đủ, phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Bên cạnh những mặt được, tổ cũng chỉ ra một số hạn chế như: việc sắp xếp, bố trí thời gian tiếp xúc cử tricó lúc bị động, chậm so với yêu cầu. Việc theo dõi, đôn đốc, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa đều ở các thành viên trong tổ đại biểu; việc tổ chức giám sát chuyên đề và tiếp xúc cử tri chuyên đề chưa nhiều. Tại hội nghị tổng kết, Tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị Tuy Phong đã vận động doanh nghiệp tặng 11 căn nhà tình nghĩa, tình thương (mỗi căn từ 50 - 100 triệu đồng) cho hộ nghèo tại 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị Tuy Phong: Tổng kết hoạt động, tặng 11 nhà tình thương cho hộ nghèo