Theo dõi trên

Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

19/01/2018, 10:41

BT- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, nhằm tạo phong trào và khí thế mới trong trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố chủ động xây kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2018.

Theo đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa “Tết trồng cây”; vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng. Từ đó nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu.

Tiến hành xác định cụ thể địa điểm, diện tích, loại cây trồng, số lượng, chất lượng giống và thời vụ trồng để chủ động lồng ghép các nguồn vốn, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, trồng trừng; thực hiện việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng, rừng trồng; bảo vệ phòng cháy, chữa cháy mùa khô hanh; phân công nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo cây trồng, rừng trồng phát triển tốt…

T.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ