Theo dõi trên

Tập trung thanh, kiểm tra vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

04/01/2019, 08:28

BT- Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự hội nghị còn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai; Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối nội chính trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Nổi bật là việc thanh, kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm; công tác tuyên truyền, phòng ngừa được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ, hiệu quả, việc tự kiểm tra nội bộ thực hiện nhiều hơn trước; công tác điều tra, truy tố, xét xử thực hiện đúng quy định, không để xảy oan sai. Tuy nhiên, quá trình triển khai có nơi còn chủ quan, người đứng đầu thiếu quyết liệt; hiệu quả giám sát, tự kiểm tra nội bộ còn yếu, một số cuộc thanh tra tuy đã phát hiện sai phạm nhưng không kiến nghị xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới phải thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện các chủ trương, giải pháp của Trung ương về phòng chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 50, Kết luận số 10 của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi những hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực trong từng cơ quan, địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng, nâng cao chất lượng thanh tra, trước hết tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý tài chính, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản… Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và các vụ án kinh tế, các vụ án còn tồn đọng, kéo dài. Thực hiện tốt quy chế dân chủ; công khai, kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; chỉ đạo kiểm tra làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân cố tình né tránh, chậm trễ, kéo dài, kết luận sai lệch trong giám định, định giá tài sản.

Năm 2018, các cấp, các ngành thụ lý, giải quyết 20 vụ/23 người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, trong đó phát hiện mới 7 vụ/11 người; thiệt hại do hành vi tham nhũng, tiêu cực trên 15 tỷ đồng, đã thu hồi 4 tỷ đồng. Đến nay đã xử lý xong 7 vụ/15 người, trong đó xử lý hành chính 4 vụ/11 người, hình sự 2 vụ/3 người, với tổng mức án 13 năm 6 tháng tù giam; tạm đình chỉ điều tra 2 vụ/3 người, đang điều tra 4 vụ/4 người.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập trung thanh, kiểm tra vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực