Theo dõi trên

Sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ

09/01/2017, 10:07

BT- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì.

                
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu    chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2016, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hiệu quả Đề án xây dựng phòng thủ giai đoạn 2016 – 2020; chỉ đạo Ban CHQS thị xã La Gi, huyện Tánh Linh, Phú Quý tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành công. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân  ở cả 3 cấp; khảo sát, tìm kiếm, quy tập 6 hài cốt liệt sĩ; rà soát, lập hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách cho hơn 1.000 người có công trong các cuộc kháng chiến. Tổ chức sắp xếp đủ các đầu mối lực lượng thường trực theo quy định, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cao điểm, thời điểm diễn ra các sự kiện lớn. Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương những kết quả đạt được của Bộ CHQS tỉnh trong tham mưu, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016. Năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, chủ động giải quyết các vụ việc phát sinh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng; bảo vệ an toàn các cao điểm. Tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Tập trung làm tốt công tác phát triển Đảng, công tác chính sách, dân vận, hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, lực lượng cốt cán chính trị ở cơ sở để xây dựng địa bàn an toàn; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ