Theo dõi trên

PTT Trương Hòa Bình thăm chính thức Singapore, Phần Lan, Bulgaria

23/09/2019, 14:02

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu Đoàn cấp cao thăm chính thức 3 nước từ ngày 22/9 đến 1/10.

Nhận lời mời của Chính phủ Singapore, Phần Lan và Bulgaria, từ ngày 22/9 đến 1/10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức 3 nước nói trên.

                
      
      Phó Thủ tướng Thường    trực Chính phủ Trương Hoà Bình.

Tại Cộng hoà Singapore, dự kiến Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ sẽ có các cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Singapore Vương Thuỵ Kiệt, chào Tổng thống Singapore Halimah Yacob, tiếp Bộ trưởng Cao cấp điều phối An ninh quốc gia Tiêu Chí Hiền, tiếp lãnh đạo Cơ quan phát triển Doanh nghiệp Singapore, gặp gỡ lãnh đạo Hiệp hội Sản xuất Singapore và một số tập đoàn lớn của nước sở tại.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore.

Tại Cộng hoà Phần Lan, dự kiến Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình sẽ hội đàm với quyền Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Phần Lan Mika Lintila, chào xã giao Thủ tướng Antii Rinne; hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Tuula Haatainen, thăm Công ty năng lượng Vantaa, Công ty Nokia, thăm một số cơ sở lịch sử, văn hoá và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan.

Đến thăm Cộng hoà Bulgaria, dự kiến Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng, chào xã giao Lãnh đạo Nhà nước Bulgaria, thăm một số cơ sở văn hoá và lịch sử của nước bạn.

Tháp tùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trong chuyến thăm chính thức này có lãnh đạo các Bộ, ngành gồm: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ GTVT, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Chinhphu.vn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
PTT Trương Hòa Bình thăm chính thức Singapore, Phần Lan, Bulgaria