Theo dõi trên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm, tặng quà cho chức sắc, gia đình chính sách, hộ nghèo đồng bào dân tộc Chăm huyện Hàm Thuận Bắc

09/02/2018, 17:55

BTO- Chiều9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Sử (phường Thanh Hải - TP Phan Thiết);  Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Thị Mai (xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) và bà con dân tộc Chăm đang sinh sống tại thị trấn Ma Lâm, xã Hàm Trí và xã Hàm Phú thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

                       
   
   
      Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại    buổi thăm và tặng quà

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, mỗi hộ gia đình dân tộc Chăm đã được tỉnh cấp bình quân 1,5 ha đất để sản xuất, gieo trồng các loại cây trồng phù hợp theo vùng, nhờ đó đời sống của đồng bào dân tộc Chăm tại huyện Hàm Thuận Bắc trong những năm qua đã có nhiều cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, được hỗ trợ và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về giáo dục, y tế…

                                     
   
      Thăm hỏi đồng bào dân tộc Chăm
   
   
      Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho chức sắc, gia    đình chính sách, hộ nghèo đồng bào dân tộc Chăm huyện Hàm Thuận Bắc

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Thủ tướng chúc mừng những thành quả mà đồng bào Chăm huyện Hàm Thuận Bắc đã gặt hái được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và sẽ ban hành nhiều chính sách rất quan trọng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi với mục tiêu thực hiện tốt chủ trương, giải pháp lớn về đại đoàn kết các dân tộc, quan tâm đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Trong đó, nhóm chính sách chung bao gồm, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với yêu cầu phân bổ nguồn lực cho vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi phải được ưu tiên cao hơn 2 - 4 lần so với nơi khác; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó, vùng dân tộc thiểu số và miền núi được thụ hưởng Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo 30a (tổng vốn 18.745 tỷ đồng) và Dự án Chương trình 135 với 3 hợp phần (tăng 1 hợp phần so với giai đoạn 2011-2015) với số vốn kế hoạch 15.936 tỷ đồng.

                
   
      Ông Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho gia đình chính    sách huyện Hàm Thuận Bắc

Chính phủ cũng đã ban hành các chính sách đặc thù, hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn...

                
   
      Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chức sắc, gia đình    chính sách, hộ nghèo đồng bào dân tộc Chăm huyện Hàm Thuận Bắc

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 và Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030…

                
   
      Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn    Thị Sử (phường Thanh Hải-TP Phan Thiết)

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của mùa Xuân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua lao động sản xuất để ổn định cuộc sống, sớm vươn lên thoát nghèo bền vững.

                       
   
   
      Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho Anh hùng LLVT    nhân dân Phạm Thị Mai (xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc)

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm, tặng quà cho chức sắc, gia đình chính sách, hộ nghèo đồng bào dân tộc Chăm huyện Hàm Thuận Bắc