Theo dõi trên

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã La Gi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

19/08/2020, 10:14

BTO- Sáng nay (19/8), Đảng bộ thị xã La Gi long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo tại đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh và các Ban đảng, sở, ngành trong tỉnh, cùng 249 đại biểu, đại diện hơn 2.300 đảng viên của 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

                

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Phạm Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy La Gi nhấn mạnh: Nhìn lại 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X đạt kết quả khá toàn diện; phần lớn các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt; kinh tế có bước phát triển, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững; thị xã La Gi được công nhận đô thị loại III, bộ mặt đô thị được chỉnh trang, có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng Đảng đạt khá toàn diện và ngày đi vào chiều sâu; hệ thống chính trị ngày càng nâng dần hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường, dân chủ được phát huy tốt hơn, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần này là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân thị xã. Phát huy những thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân thị xã quyết tâm phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ mới; với tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, tạo đà thúc đẩy phát triển thị xã toàn diện, bền vững.

Đại hội sẽ tập trung đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện về những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thị xã. Từ đó, xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để tập trung lãnh đạo phát triển thị xã giai đoạn 2020 - 2025. Thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh.Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI, đảm bảo cơ cấu để đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trong những năm tới.

Kiều Hằng. Ảnh: Đình Hòa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã La Gi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025