Theo dõi trên

Huy động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

19/08/2019, 09:01 - Lượt đọc: 75

BT- Sau 14 năm kể từ ngày Thủ tướng ban hành quyết định chọn ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.  

11.000 “mắt thần” giám sát an ninh

Đến nay, tất cả 10/10 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đều có mô hình “Camera an ninh phòng chống tội phạm”. Đây là mô hình đem lại hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ hệ thống camera an ninh đã giúp công an khám phá, nhanh chóng điều tra làm rõ hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh mô hình “Camera an ninh” đã xây dựng, nhân rộng tại 142 địa bàn cơ sở với 11.000 mắt camera và hệ thống màn hình giám sát với số tiền qua huy động xã hội hóa trên 10 tỷ đồng. Mô hình đi vào hoạt động đã phát huy tác dụng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Qua trích xuất hình ảnh từ camera đã giúp lực lượng công an phát hiện, làm rõ 158 vụ trộm cắp tài sản, 12 vụ cướp giật tài sản, 31 vụ cố ý gây thương tích; phát hiện và ngăn chặn, giải tán kịp thời hàng trăm vụ thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng; phát hiện, bảo vệ hiện trường, cung cấp dữ liệu hình ảnh hơn 125 vụ tai nạn và va chạm giao thông, nhất là những vụ đối tượng điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Thông qua mô hình camera an ninh, lực lượng công an cơ sở đã chủ động nắm bắt, gọi hỏi và kiểm điểm, răn đe hàng trăm đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật.  

Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả

Ngoài mô hình “Camera an ninh phòng chống tội phạm”, đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang duy trì hiệu quả hoạt động 139 mô hình tại 781 địa bàn thôn, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, địa bàn dân tộc, tôn giáo, du lịch và mục tiêu trọng điểm.

Quá trình triển khai thực hiện, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình “Tự quản, tự phòng” tại đơn vị, địa phương. Đến nay, có một số mô hình đã phát huy hiệu quả như: “Thôn tự quản chống lây lan ma túy” được xây dựng ở 9/10 huyện, thị xã, thành phố tại 151 thôn, khu phố với 1.297 thành viên tổ nòng cốt mô hình. Lực lượng công an cơ sở cùng với các thành viên tổ nòng cốt mô hình thường xuyên quan tâm, động viên, theo dõi, giúp đỡ gia đình và người nghiện, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người nghiện ma túy để có biện pháp quản lý, cảm hóa, giáo dục và áp dụng các hình thức cai nghiện ma túy phù hợp; đã vận động được 1.157 trường hợp nghiện sử dụng thuốc methadone; cảm hóa tiến bộ 122 trường hợp hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định.

Thông qua thành viên nòng cốt mô hình và quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp bắt 280 vụ/305 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy, triệt phá 18 điểm phức tạp về tệ nạn ma túy. Lập hồ sơ 287 đối tượng đưa vào diện quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; lập 159 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; tổ chức kiểm điểm trước dân 142 đối tượng liên quan đến ma túy. Mô hình “Tổ liên quân phòng, chống tội phạm” đã xây dựng tại 4 địa phương: TP. Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và Đức Linh. Các thành viên tổ nòng cốt tuần tra kiểm soát ban đêm 915 ca, kịp thời ngăn chặn và giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tham gia bảo vệ hiện trường, sơ cứu người bị nạn, bắt giữ người vi phạm quả tang. Đồng thời, đã phát hiện, ngăn chặn hàng trăm vụ thanh niên tụ tập gây rối trật tự công cộng; phối hợp bắt 45 vụ/84 đối tượng mua bán, sử dụng chất ma túy; bắt 8 vụ/20 đối tượng tham gia đánh bạc, hòa giải thành công 175 vụ liên quan đến trật tự an toàn xã hội tại địa bàn thôn, khu phố.

Có thể nói, qua thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được các địa phương sáng lập. Thông qua việc duy trì các mô hình, công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được nâng lên, góp phần bảo vệ sự bình yên cho xã hội.

Mai Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huy động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc