Theo dõi trên

Họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội cả nước

05/07/2019, 15:43

BTO- Trong ngày 4/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tại điểm cầu Bình Thuận, có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng tham dự.

6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP cả nướcước đạt 6,76%. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 2,64% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 52,8% dự toán, chi ngân sách nhà nước ước đạt 40,8% dự toán.

Tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế ước đạt 7,08% so với cuối năm 2018, tăng 6,14% so với cùng kỳ năm 2018 - cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất, kinh doanh, trong đó cơ cấu tín dụng tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát tốt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Cả nước có gần 67.000 doanh nghiệp được thành lập mới với vốn đăng ký đạt trên 860.000 tỷ đồng...

Tại Bình Thuận, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực:Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm ước đạt 13.587,9 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm trước; trong đó sản xuất và phân phối điện đạt tăng trưởng mạnh. Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, toàn tỉnh đón trên 2,9 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 7.451 tỷ đồng, tăng 18,9% so cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách tỉnh là 6.456,1 tỷ đồng, đạt 68,83% dự toán năm, tăng 21,61% so cùng kỳ năm trước…

Kết luận phiên họp,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầucác cấp bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương cần tập trung hơn vào những tồn tại, hạn chế, yếu kém, cũng như khó khăn, thách thức mà đất nước, từng bộ ngành và các địa phương phải đối mặt.

Trên cơ sở đó, cùng bàn kỹ để đưa ra đối sách, giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả, kiên quyết không để vướng mắc kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thủ tướng lưu ý cần nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm quý từ thực tiễn để làm tốt hơn trên phạm vi cả nước...

T.D



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội cả nước