Theo dõi trên

Giảm biên chế mới có tiền đầu tư phát triển

30/11/2017, 15:26 - Lượt đọc: 29

BTO- Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập các nghị quyết T.Ư 6 vào sáng qua (29/11), Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cho biết: theo Nghị quyết 39 về tinh giảm biên chế, mỗi năm phải tinh giảm 70.000 người, sau 2 năm phải giảm 140-150 ngàn người, thực tế không giảm được mà còn tăng thêm 96.000 người.

                
         Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu Nghị quyết    số 18

Năm 1986 cả nước có 44 tỉnh - thành, hiện nay có 63 tỉnh - thành; năm 2011 có 21 Tổng cục, hiện nay có 42 Tổng cục, cùng 826 cục, vụ trực thuộc.

Để thấy rõ tổ chức bộ máy của chúng ta cồng kềnh, lạc hậu đến mức nào, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư so sánh: tỷ lệ công chức-viên chức hưởng lương trên 1.000 dân, Việt Nam có 43 người (chưa tính công an, quân đội), trong khi Philippines 13 người, Ấn Độ 16 người, Inđônesia 17 người (tính cả công an, quân đội)… Số Bộ trung bình của các nước trên thế giới là từ 12-16, số Bộ của Việt Nam là 22.

Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cồng kềnh, chi tiêu tốn kém, mà hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Để giảm gánh nặng ngân sách nuôi bộ máy, tăng chi cho đầu tư phát triển, phải đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 đề ra. Trưởng Ban tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cho rằng: “Mục tiêu của nghị quyết là từ nay đến năm 2021 phải giảm 10% biên chế. Nếu vậy chúng ta giảm được 400.000 biên chế và giảm chi tiêu thường xuyên khoảng 5% tương đương 45.000 tỷ đồng. Nếu giảm được như vậy, chúng ta làm sân bay Long Thành cũng nhẹ nhàng thôi”.

Khôi Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giảm biên chế mới có tiền đầu tư phát triển