Theo dõi trên

Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam

29/11/2019, 15:08

BTO- Chiều 28/11, Sở Nông nghiệp & PTNT cùng Hội Lâm nghiệp tỉnh tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28/11). Tham dự có ông Phan Văn Tấn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, ông Trần Văn Út – Chủ tịch Hội Lâm nghiệp tỉnh cùng hơn 200 đại biểu là nguyên cán bộ lãnh đạo công tác trong ngành lâm nghiệp qua các thời kỳ và hội viên.

Hơn 200 đại biểu là nguyên cán bộ lãnh đạo công tác trong ngành lâm nghiệp qua các thời kỳ và hội viên Hội lâm nghiệp tỉnh tham dự buổi kỷ niệm.

Trải qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển, cùng với ngành lâm nghiệp Việt Nam, lâm nghiệp Bình Thuận đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân… Từ việc lấy khai thác gỗ làm mục tiêu chính, đến nay lâm nghiệp Bình Thuận hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ, phục hồi rừng tự nhiên và trồng mới; gắn phát triển kinh tế lâm nghiệp với phát huy vai trò môi trường sinh thái, quốc phòng an ninh và an sinh xã hội. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc (Chương trình 327), dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Chương trình 661) đã được tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ. Kết quả, đã nâng được độ che phủ của rừng tăng theo từng năm và phấn đấu đến năm 2020 đạt 43% và từ năm 2020 trở đi duy trì ổn định 43%.

Ông Phan Văn Tấn – PGĐ Sở NN&PTNT phát biểu chào mừng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Phan Văn Tấn gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động làm trong ngành lâm nghiệp qua các thời kỳ. Đồng thời, mong muốn các thế hệ cha anh tiếp tục đóng góp trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm giúp  các thế hệ trẻ hiện đang công tác phát huy những thành tựu đã đạt được, chung sức cho sự phát triển bền vững của ngành lâm nghiệp tỉnh nhà.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, kỷ niệm đối với ngành. Đồng thời, trao đổi về định hướng phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh trong thời gian tới. Nhân dịp này, Hội Lâm nghiệp tỉnh đã tặng hoa mừng thọ cho 4 hội viên cao tuổi (70 tuổi).

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam