Theo dõi trên

Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Tuy Phong: Ông Phan Văn Dũng tái đắc cử chức danh chủ tịch

24/05/2019, 08:34

BTO - Đại hội MTTQVN huyện Tuy Phong lần thứ VIII vừa diễn ra trong 2 ngày (21 và 22/5). 

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ huyện đã vận động quỹ “vì người nghèo” trên 4,7 tỷ đồng, đã xây dựng mới 301 căn nhà cho người nghèo, trị giá trên 8,8 tỷ đồng; phối hợp vận động quỹ “ đền ơn đáp nghĩa” gần 3,8 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí này cũng đã xây mới 67 căn nhà và sửa chữa 70 căn nhà, trị giá trên 4,7 tỷ đồng, giúp cho 137 hộ gia đình người có công cải thiện nhà ở. Tổ chức cứu trợ 980 trường hợp bị thiên tai, tai nạn với tổng số tiền và quà trị giá trên 1 tỷ đồng.

Cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm qua, mặt trận các cấp đã vận động đóng góp 9,4 tỷ đồng, cùng với vốn hỗ trợ cấp trên đã thi công hoàn thành trên 56 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 192 công trình dân sinh khác với hơn 1,6 tỷ đồng. Cuộc vận động“ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được đẩy mạnh.Công tác phản biện xã hội, giám sát và xây dựng chính quyền cũng được mặt trận các cấp trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện.

Từ năm 2014 đến nay đã thực hiện 87 cuộc giám sát; qua giám sát đã kiến nghị giải quyết 149 việc liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Ngoài ra, mặt trận các cấp đã tổ chức 41 hội nghị phản biện dự thảo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về phát triển KTXH, giảm nghèo…của cấp ủy và chính quyền cùng cấp. Công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, các chương trình liên tịch phối hợp với các ngành như: phong trào “ Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng “ xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” ,…có nhiều chuyển biến góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển KTXH, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 52 vị tham gia Ủy ban MTTQ VN huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cử Ban thường trực gồm 3 vị; Ông Phan Văn Dũng tái đắc cử chức danh Chủ tịch MTTQ huyện, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, có 7 cá nhân được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp triển khai công tác mặt trận TQVN nhiệm kỳ 2014 - 2019; Ủy ban MTTQ huyện tặng bằng khen cho 8 tập thể và 15 cá nhânđã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác mặt trận nhiệm kỳ qua.

Kim Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh thăm chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Tuy Phong: Ông Phan Văn Dũng tái đắc cử chức danh chủ tịch