Theo dõi trên

Đại hội Đảng bộ quân sự huyện Bắc Bình lần thứ IX

31/05/2020, 10:01

BTO- Ngày 29 - 30/5, Đảng bộ Quân sự huyện Bắc Bình tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thượng tá Trần Hữu Nhân, Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó CHT-TMT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự.

 Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Bắc Bình đã có nhiều cố gắng lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng hoàn thành khá toàn diện. Công tác sẳn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc; công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng ngày càng được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,66% so với dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự lần thứ VIII đề ra. Hàng năm, công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ được Đảng ủy lãnh đạo chặt chẽ, từ đó đơn vị đã giao đạt 100% chỉ tiêu, trong đó tỷ lệ đảng viên nhập ngũ từ 2% trở lên. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chủ động, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả tốt; thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Với tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đại hội đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã tập trung thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 đồng chí; trong đó, Ban thường vụ Huyện ủy công bố quyết định đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Bí thư huyện ủy làm Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện và đồng chí Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện giữ chức Phó Bí thư.

                

TRỌNG NHÂN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Đảng bộ quân sự huyện Bắc Bình lần thứ IX