Theo dõi trên

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri: Cử tri quan tâm sức khỏe của lãnh đạo Đảng, nhà nước

04/05/2019, 16:07 - Lượt đọc: 38

BTO- Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết của Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Huỳnh Thanh Cảnh vào chiều hôm qua (3/5), một số cử tri đã quan tâm sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bởi gần đây ông ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều cử tri khác kiến nghị về giá điện tăng, phiếu tiền điện cao đột biến kỳ tháng 4 ảnh hưởng đời sống nhân dân; tỉnh cần tạo việc làm cho lao động trẻ, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ra trường có việc làm. Cử tri kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư dự án kè hai bên bờ sông Cà Ty đoạn cầu Dục Thanh trở lên, chống ô nhiễm môi trường dòng sông này. Về xã hội cử tri lo lắng nạn ma túy gia tăng trong lớp trẻ, nạn tiêu cực trong bóng đá. Cử tri cũng đề nghị  Quốc hội tăng cường giám sát các vụ án xử tham nhũng, tham ô lớn, nạn phá rừng; giám sát thực phẩm bẩn, phân bón giả, tệ nạn ma túy; Đề nghị Quốc hội xúc tiến ban hành chủ trương ưu đãi hơn cho người có công, gia đình thương...

                
       Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Huỳnh    Thanh Cảnh.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Cảnh tiếp thu những ý kiến trên, ông cho biết, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong  chuyến công tác tại Kiên Giang vừa qua, cường độ làm việc nhiều trong thời tiết nắng nóng đã bị bệnh, hiện sức khỏe đồng chí đã bình thường, làm việc trở lại. Đối với các vấn đề khác, ông Huỳnh Thanh Cảnh sẽ phản ánh trực tiếp tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV từ ngày 20/5- 13/6 tới như việc tăng giá điện, xem xét chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, trợ cấp phù hợp cho người cao tuổi, xử lý tiêu cực trong bóng đá… Riêng cải tạo, nạo vét sông Cà Ty, tỉnh đang xúc tiến triển khai theo Dự án cải thiện môi trường vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á. Đối với một số kiến nghị của người dân thuộc thẩm quyền thành phố, lãnh đạo TP. Phan Thiết cũng đã trả lời cử tri địa phương tại buổi tiếp xúc.

                              
      Cử tri tham dự buổi tiếp xúc.
   
    Cử    tri phường Đức Nghĩa phát biểu.

* Người dân xã Tân Hà bức xúc vấn đề ô nhiễm môi trường

 Đó là ý kiến phản ánh của đa số cử tri xã Tân Hà, huyện Hàm Tân trong buổi tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Phúc - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh vào chiều ngày 3/5.

Cụ thể, cử tri bày tỏ bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi trường do trại heo Đông Hiệp, đóng chân trên địa bàn xã gây ra trong thời gian dài nhưng chưa được di dời, giải quyết. Từ đó, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe của người dân. Ngoài ra, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó có sự xuất hiện các sòng bài nhỏ lẻ; vấn đề nước sạch sinh hoạt và nước sản xuất còn thiếu thốn; việc tăng giá điện, xăng ảnh hưởng đến đời sống người dân; thủ tục làm giấy khai sinh cho các trẻ mồ côi trên địa bàn…

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã trực tiếp trả lời những thắc mắc, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Bà Nguyễn Thị Phúc ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và sẽ chuyển đến các cơ quan liên quan để giải quyết…

*Cử tri lo lắng tệ nạn ma túy, đề nghị xử lý nghiêm gian lận thi cử

 Trong khi đó, tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh tại 2 xã Phan Rí Thành, Hồng Thái (huyện Bắc Bình). Cử tri Phan Rí Thành lo lắng tệ nạn xã hội, ma túy ngày càng gia tăng và đề nghị bổ sung đối tượng mua bán, sử dụng ma túy vào Luật Hình sự để răn đe, xử lý nghiêm minh. Đồng thời tỉnh cần quan tâm, sớm thực hiện dự án bờ kè Sông Lũy giai đoạn 2 nhằm khắc phục tình trạng xâm thực giúp bà con ổn định cuộc sống ở khu vực này; Luật Giáo dục cần đề ra những điều khoản xử lý nghiêm tình trạng gian lận, nâng điểm trong các kỳ thi và đề ra những giải pháp phòng, chống bạo lực học đường…

Cử tri xã Hồng Thái kiến nghị, địa phương sớm rà soát danh sách những hộ bị thiên tai lũ lụt, nắng hạn trong năm 2018 để hỗ trợ kịp thời cho bà con; cần giải quyết dứt điểm những trường hợp hộ dân buôn bán dọc đường liên thôn và Quốc lộ 1A gây mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị cần có giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản để người dân yên tâm sản xuất; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý tình trạng làm hồ sơ giả để hưởng chế độ chính sách người có công với cách mạng. Nhiều cử tri cũng tỏ ra bức xúc trước việc tăng giá điện hiện nay và đề nghị Quốc hội cần xem xét kỹ việc tăng giá điện như vậy đã phù hợp hay chưa?...

Đối với kiến nghị về tăng giá điện, đại biểu chia sẻ với những bức xúc, khó khăn của cử tri và sẽ tổng hợp trình Quốc hội xem xét nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Còn vấn đề ngăn chặn bạo lực học đường và tệ nạn xã hội, ma túy, đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác tuyên tuyền và có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường, xã hội trong việc giáo dục con em mình…

                                            
      Đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh tiếp xúc cử    tri tại Phan Rí Thành.
   
      Cử tri xã Phan Rí Thành phản ánh tình trạng ma    túy ngày càng gia tăng.
   
      Cử tri xã Hồng Thái kiến nghị việc tăng giá điện    liệu có phù hợp?

 K.H -Thanh Thủy - T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri: Cử tri quan tâm sức khỏe của lãnh đạo Đảng, nhà nước