Theo dõi trên

Đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh tiếp xúc cử tri

25/09/2020, 11:25 - Lượt đọc: 114

BTO- Ngày 24/9, bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hòa Minh (Tuy Phong) và xã Phan Sơn, Phan Lâm (Bắc Bình).

                
      Bà Bố Thị Xuân Linh – Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, bà Linh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp thứ 10 dự kiến sẽ diễn ra 2 đợt, đợt 1 họp trực tuyến từ ngày 20 - 27/10, đợt 2 họp tập trung từ ngày 2– 17/11.

Kỳ họp sẽ thông qua 6 dự án Luật và 1 dự thảo nghị quyết gồm Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Cư trú (sửa đổi)… và nghị quyết của Quốc hội về lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc.

 Đồng thời, cho ý kiến về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV/AIDS); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở… Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hòa Minh (Tuy Phong) đã kiến nghị các vấn đề như tình hình ma túy, các tệ nạn xã hội ngày càng diễn ra tràn lan gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh tại địa phương. Quốc hội cần sớm hoàn thiện Luật phòng, chống ma tuý nghiêm minh, chặt chẽ. Tăng cường giám sát tiến độ, chất lượng xây dựng đường bộ, tránh tình trạng thường xuyên sửa chữa, chắp vá không đảm bảo an toàn giao thông.

                
      Bà Bố Thị Xuân Linh – Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.

 Đồng thời, kiến nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục kêu gọi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào Tuy Phong, góp phần tạo việc làm cho người dân trên địa bàn huyện.

Tại xã Phan Sơn, Phan Lâm (Bắc Bình), cử tri kiến nghị Quốc hội quan tâm đến chế độ cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số; chính quyền địa phương tạo điều kiện cho sinh viên tại địa bàn 2 xã ra trường có việc làm.

 Có chế độ hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo đã xuống cấp; có chính sách đặc thù về cấp đất ở, đất sản xuất cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm cho các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 Bà Bố Thị Xuân Linh đã tiếp thu và giải đáp một số vấn đề, nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình trong kỳ họp tới.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh tiếp xúc cử tri