Theo dõi trên

Cử tri kiến nghị xử phạt nặng khai thác trái phép khoáng sản

23/11/2020, 15:41

BTO- Sáng 23/11,bà Nguyễn Thị Phúc - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri tại  xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân để báo cáo kết quả sau kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV.  

                
      Cử tri phát biểu ý kiến.

Kỳ họp lần này diễn ra trong 18 ngày và được chia thành 2 đợt, do ảnh hưởng dịch Covid -19 nên đã tổ chức theo phương thức trực tuyến và họp tập trung. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp với kết quả thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật...

Đoàn ĐBQH tỉnh có 5/5 đại biểu dự họp, đã kiến nghị với Chính phủ nhiều vấn đề như: đề nghị Chính phủ ban hành những văn bản hướng dẫn về Luật Thủy sản để tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác hải sản trên biển; bổ sung thêm đối tượng ảnh hưởng dịch Covid – 19, vì hiện có nhiều đối tượng thực sự cần được hưởng trợ cấp để đảm bảo cuộc sống, nhưngkhông được hưởng... 

                
      Cử tri trao đổi với bà Phúc về vấn đề quan tâm.

Sau khi nghe báo cáo kết quả, cử tri xã Sơn Mỹ nhất trí kết quả đạt được tại kỳ họp và đánh giá cao hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến nhiều cấp. Cụ thể, quốc lộ 55 đi ngang qua địa bàn xã xuống cấp nghiêm trọng, lề không có mương thoát nước gây ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

 Dù đã quy hoạch lâu nhưng Dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và 2 cho đến nay vẫn chưa triển khai, gây khó khăn cho người dân trong việc chuyển nhượng cũng như tách khẩu cho con cái. Ngoài ra, Luật Đất đai còn nhiều bất cập cần sớm sửa đổi; mức xử phạt đối với đối tượng khai thác khoáng sản trái phép còn thấp, chưa nghiêm nên đã làm thất thoát nhiều tài nguyên quốc gia, cần sửa đổi Luật Khoáng sản...

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phúc đã tiếp thu, trả lời các ý kiến mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị khác của cử tri, đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp, phân loại để trình lên kỳ họp sắp tới.

Ninh Chinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri kiến nghị xử phạt nặng khai thác trái phép khoáng sản