Theo dõi trên

Có chứng nhận âm tính Covid – 19, phóng viên mới tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng

18/01/2021, 14:01 - Lượt đọc: 24

BTO- Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có văn bản gửi đến các cơ quan báo chí về việc xét nghiệm Covid-19 phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                
      
      Phóng viên Đức Tuân - Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận được    cử đưa tin tại Đại hội XIII của Đảng lấy mẫu xét nghiệm Covid – 19.

Theo đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu tham dự, cũng như phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện kế hoạch của Tiểu ban Y tế, các đại biểu dự đại hội; khách mời; người tham gia phục vụ đại hội; phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham dự đưa tin tại đại hội sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 trước khi tham dự và phục vụ Đại hội XIII. Mẫu xét nghiệm Covid-19 sẽ được lấy 2 lần. Lần 1 trước đại hội ít nhất 7 ngày. Lần 2 trước đại hội từ 2 - 3 ngày.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sẽ chỉ cấp thẻ tác nghiệp tại Đại hội XIII cho những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có xác nhận âm tính với Covid - 19. 

Trong sáng nay (18/1), Đoàn Đại biểu tỉnh Bình Thuận dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với các phóng viên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận tham gia đưa tin tại đại hội cũng đã được Sở Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid– 19.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, đã có gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước; hơn 60 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại VN đăng ký tác nghiệp tại Trung tâm báo chí phục vụ đại hội. Cùng với đó, hơn 60 phóng viên đăng ký theo dõi, đưa tin về đại hội bằng hình thức trực tuyến.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến 2/2/2021 tại thủ đô Hà Nội. Ước tính sẽ có 1.590 đại biểu, đến từ 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương dự đại hội.

Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận có 19 đại biểu tham dự, do đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Trong đó, ngoài đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy (đại biểu đương nhiên) và 17 đại biểu được bầu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, thì còn 1 đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng được Trung ương giới thiệu về sinh hoạt với đoàn.

Phúc Sinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có chứng nhận âm tính Covid – 19, phóng viên mới tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng