Theo dõi trên

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong dự lễ giao, nhận quân tại TP. Phan Thiết

03/03/2021, 11:20 - Lượt đọc: 114

BTO- Sáng 3/3, TP.Phan Thiết tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. Dự lễ có đồng chí Lê Tuấn Phong –Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch HĐNVQS tỉnh Bình Thuận; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung – Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo BCHQS tỉnh…

                
      
      Thiếu tướng Hoàng Đình Chung – Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân    khu 7 tặng hoa và động viên tân binh.

Ngay từ sáng sớm, tại Công viên Bắc Xuân An (TP. Phan Thiết), nơi diễn ra buổi lễ đã rất đông người dân tập trung về đây. Dù trước đó, UBND TP. Phan Thiết đã chỉ đạo để phòng, chống dịch Covid- 19 sẽ hạn chế số người tập trung tại lễ giao nhận quân. Tuy nhiên với tình cảm của những người ở lại, nhiều người cũng thu xếp công việc đến tiễn chân các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Với mong muốn con mình sẽ trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, bà Phạm Thị Liễu (khu phố 12, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết) cho biết: “Tôi không mong muốn gì, ngoài mong cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng thời môi trường quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành và bản lĩnh hơn”.

                       
      Đồng chí Lê Tuấn Phong –Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và động viên các    tân binh.

Để đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch, TP. Phan Thiết đã thành lập tổ y, bác sĩ bố trí bên ngoài khu vực tổ chức giao nhận quân để kiểm tra thân nhiệt các đại biểu trước khi vào khu vực tổ chức buổi lễ.

Phía trong khu vực tổ chức, 181 thanh niên ưu tú của TP. Phan Thiết chững chạc trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, ai nấy đều rất phấn khởi, tỏ rõ quyết tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Tân binh Lê Thành Tâm (phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết) chia sẻ: “Lên đường nhập ngũ là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng để bảo vệ Tổ quốc. Do đó, bản thân em sẽ  nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngại gian khó. Đồng thời nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tốt phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ”.

                       
      Quang cảnh buổi lễ giao nhận quân tại TP. Phan Thiết.

Năm 2021, TP. Phan Thiết có 181 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 151 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 30 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Trong số 151 thanh niên Phan Thiết lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự có 2 đảng viên, số thanh niên tình nguyện là 69; 21 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật đại học – cao đẳng – trung cấp và có 1 nữ thanh niên nhập ngũ.

Theo Trung tá Tô Viết Thắm – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Phan Thiết, nhờ thực hiện tốt các khâu nên thanh niên trúng tuyển đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố cũng lên kế hoạch tổ chức chặt chẽ các khâu, gói gọn trong vòng 20 phút và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

                
      Những tân binh bước qua cầu vinh quang để lên đường làm nghĩa vụ    quân sự.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Tuấn Phong – Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhận hoa trong sự phấn khởi, các tân binh bước lên cầu vinh quang với niềm tin và quyết tâm cao.

Đúng 7h20 phút cùng ngày, lễ giao, nhận quân tại TP. Phan Thiết kết thúc an toàn, đảm bảo 100% chỉ tiêu.

Thanh Nhàn; ảnh Thành Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong dự lễ giao, nhận quân tại TP. Phan Thiết