Theo dõi trên

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng nhận được số phiếu tín nhiệm cao

25/10/2018, 16:08

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao trong khối Quốc hội và Chính phủ.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV đối với 48 người vừa được công bố chiều nay (25/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được số phiếu tín nhiệm cao, đứng đầu khối Quốc hội và Chính phủ. 

                
      
      Các đại biểu bỏ phiếu    kín 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Theo đó, trong tổng số 18 người được lấy phiếu tín nhiệm thuộc khối Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu với số phiếu tín nhiệm cao là 437 phiếu, chiếm trên 90% tổng số phiếu. Chỉ có 4 phiếu tín nhiệm thấp. 

Như vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lần thứ ba đứng đầu về mức độ tín nhiệm, sau 2 lần lấy phiếu tín nhiệm vào năm 2013, 2014.

Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao là 393 phiếu, đứng đầu khối Chính phủ gồm 26 người, chỉ có 14 phiếu tín nhiệm thấp. 

Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ bị đánh giá tín nhiệm thấp nhất với 137 phiếu tín nhiệm thấp, chỉ có 140 phiếu tín nhiệm cao.

PV/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng nhận được số phiếu tín nhiệm cao