Theo dõi trên

Các ứng cử viên thể hiện quyết tâm cao khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

09/05/2021, 09:35

BTO- Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 1 vừa tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn: Phú Lạc, Phong Phú, Phan Rí Cửa, Hòa Minh, Chí Công, Phan Dũng. Tại đây, sau khi lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Phong giới thiệu tóm tắt tiểu sử 4 ứng cử viên, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước đông đảo bà con cử tri các địa phương trên.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri ở thị trấn Phan Rí Cửa

Theo ứng cử viên Lê Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường Quốc hội khóa XIV, ông có lợi thế làm nhiệm vụ chuyên trách hoạt động Quốc hội 3 khóa liền, thường xuyên quan hệ công tác cơ quan Trung ương, Chính phủ có điều kiện giải quyết những kiến nghị cử tri tỉnh nhà, huyện, xã thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương. “Nếu tái đắc cử đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh chủ động kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương những chính sách, những giải pháp hữu hiệu nhằm hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Chú ý các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng hải đảo.Trong đó, chú ý tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi cùng với các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biển gắn với phát triển công nghiệp, trước hết là công nghiệp chế biến, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản, thủy sản ổn định”, ông Lê Quang Huy nói.

Ứng cử viên Lê Quang Huy

Bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ xúc động, vinh dự khi được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị số 1 gồm 3 huyện Tuy Phong, Bắc Bình, đảo Phú Quý. “Trên cương vị công tác của mình, tôi thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri để tìm hiểu những vấn đề bức xúc cử tri phản ánh với cơ quan chức năng. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nguyện cố gắng hết sức mình, đem trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, xứng đáng với lòng tin của cử tri; làm hết chức trách, nhiệm vụ của đại biểu trên 3 lĩnh vực: lập pháp, lập hiến, giám sát tối cao các hoạt động đối với các hoạt động của Nhà nước, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh. Qua tiếp xúc cử tri tôi sẽ đề xuất những giải pháp khả thi để Quốc hội, Chính phủ cũng như Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giải quyết có hiệu quả. Nhất là các vấn đề cử tri huyện nhà quan tâm thời gian qua như thiếu nước sinh hoạt, giá cả đầu ra thanh long, giã cào bay, biển xâm thực, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường trong sản xuất nhiệt điện, khám chữa bệnh cho người dân, phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên”, bà Bố Thị Xuân Linh chia sẻ…

   Ứng cử viên Bố Thị Xuân Linh

Ông Nguyễn Linh Nhơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ cho rằng: “Nếu đắc cử đại biểu Quốc hội, tôi cùng với các ngành chức năng, địa phương nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống. Cụ thể đưa các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp, như ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ mới  vào sản xuất nông nghiệp, chế biến – khai thác- nuôi trồng thủy sản, dịch vụ du lịch, năng lượng điện gió, điện mặt trời, phục vụ đời sống người dân huyện Tuy Phong.

        Ứng cử viên Nguyễn Linh Nhơn

Còn ông Nguyễn Chí Phú, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch cho rằng: “Tôi sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân huyện nhà. Như tham mưu Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa, phòng đọc sách, khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa cơ sở, chế độ ưu đãi, hợp lý đối với cán bộ người dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật để phục vụ nhân dân, nhất là vùng đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng dân tộc thiểu số để rút ngắn sự chênh lệch về nhu cầu hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn”, ông Phú chia sẻ .

   Ứng cử viên Nguyễn Chí Phú

Cuối các buổi tiếp xúc cử tri các địa phương trên, ông Lê Quang Huy, đại diện đơn vị bầu cử số 1 đã chân thành cám ơn đông đảo bà con cử tri đã đến tham dự, gửi gắm một số kiến nghị đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Ông Lê Quang Huy cho rằng, bản thân ông cũng như các ứng cử viên trong đoàn nếu đắc cử sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận phản ánh trên nghị trường, làm việc với Chính phủ giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm như: phát triển kinh tế, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có chính sách xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển gắn bảo vệ môi trường, nâng cấp đô thị Phan Rí Cửa, xây dựng khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền Chí Công, tạo việc làm cho sinh viên ra trường và người lao động ở địa phương…

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các ứng cử viên thể hiện quyết tâm cao khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV