Theo dõi trên

Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn Học viện Hành chính Thượng Hải, Trung Quốc

15/06/2017, 15:03 - Lượt đọc: 12

BTO-  Chiều ngày 14/6, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp Đoàn công tác của Học viện Hành chính Thượng Hải, Trung Quốc đến tìm hiểu, nghiên cứu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác quản lý văn hóa.

                
   
      Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng đón đoàn Học viện Hành chính Thượng    Hải, Trung Quốc…

 Theo số liệu, từ 2011 – 2016 toàn tỉnh có 277 thạc sĩ, 579 cử nhân đại học được đào tạo trong nước; 777 cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng, 4.243 cán bộ học tập nghiệp vụ đoàn thể chính trị - xã hội. Toàn tỉnh có 30 lượt cán bộ được đào tạo theo đề án 100 về chương trình thạc sĩ  liên kết trong nước và toàn phần ở nước ngoài với các ngành y khoa, nông nghiệp công nghệ cao, tiếng Anh, quản trị tài chính và 80 cán bộ thuộc đề án 165…

Về công tác quản lý văn hóa, hiện toàn tỉnh đang bảo tồn, gìn giữ, tôn tạo 63 di tích, trong đó có 28 di tích xếp hạng cấp quốc gia, thuộc 4 loại hình là lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh và khảo cổ học. Hiện duy trì khoảng 100 lễ hội tiêu biểu như Lễ hội Katê của người Chăm, Dinh Thầy Thím, Nghinh Ông của cộng đồng người Hoa tại Phan Thiết.. góp phần gắn kết, tạo sự giao thoa của cộng đồng các dân tộc Bình Thuận.

                       
   
   
      và thông tin cho đoàn về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận.    Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở VHTT&DL thông tin về việc đào    tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác quản lý văn hóa

Trong không khí chân thành, cởi mở, hai bên đã thông tin, trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn. Thay mặt đoàn công tác, Giáo sư Trương Xuân Mỹ - Trưởng khoa Triết học - Học viện Hành chính Thượng Hải chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, tận tình của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Qua đó mong muốn tỉnh tạo điều kiện để đoàn công tác nghiên cứu về quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tham quan nghiên cứu các công trình văn hóa, di tích, trao đổi và giao lưu về công tác quản lý ngành văn hóa. Đồng thời đề nghị tỉnh ta có những giải pháp thúc đẩy giao lưu với nhân dân Trung Quốc, trong đó có việc xúc tiến các đoàn công tác và liên kết mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu chuyên sâu các ngành, các lĩnh vực tại Thượng Hải nói riêng và Trung Quốc nói chung.

 Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn và cho biết có rất nhiều điều hay mà cán bộ, công chức tỉnh Bình Thuận cần học tập tại Trung Quốc trong các lĩnh vực như quản lý đô thị, quy hoạch kiến trúc, không gian đô thị, quản lý xây dựng, kỹ thuật xây dựng, các lĩnh vực kinh tế, công nghệ… Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, hiện công tác này chỉ mới dừng lại ở những buổi giao lưu, gặp gỡ ngắn ngày giữa hai bên. Tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục nghiên cứu nhu cầu đào tạo, phát triển của các ngành, để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt hơn nữa.

                
   
      Giáo sư Trương Xuân Mỹ - Trưởng khoa Triết học – Học viện Hành chính    Thượng Hải, Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Bình    Thuận…

Đ. Hậu



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn Học viện Hành chính Thượng Hải, Trung Quốc