Theo dõi trên

75 năm tự lực tự cường...

25/08/2020, 09:41

BTO- Bình Thuận ở vào khu vực trọng điểm của chiến trường Khu 6 - cực Nam Trung bộ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, rất khó khăn gian khổ và ác liệt, vì đây là chiến trường bản lề giữa hai chiến trường lớn Khu 5 và Nam Bộ, chịu sự tác động, chi phối cả hai vùng chiến thuật 2 và 3 nên kẻ địch luôn đông và mạnh hơn ta gấp nhiều lần.

                
      
      Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang miền Nam tặng cờ - Tự lục tự cường    - chiến đấu oanh liệt - thắng lợi vẻ vang - cho lực lượng vũ trang    tỉnh Bình Thuận - năm 1965.

Trong điều kiện khó khăn, gian khổ ấy, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận ra đời từ trong bão táp cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tháng Tám năm 1945, được sự lãnh đạo của Đảng, sự nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở của nhân dân, đã cùng với nhân dân bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, củng cố chính quyền, phát triển lực lượng vũ trang lớn mạnh.

Từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, từ chi đội 1, trung đoàn 82, rồi tiểu đoàn 86, 89 của trung đoàn 812 nổi tiếng với các trận đánh đồn Lầu Ông Hoàng, Mương Mán, Ngã Hai, Sông Quao, Camp Esepic... đã làm cho giặc Pháp bao phen khiếp vía kinh hồn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đơn vị 2/9 kế thừa phát huy lối đánh độc đáo đã làm nên chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang ở Bình Thuận, Nam Tây Nguyên. Tiếp theo các đơn vị 481, 486, 489 rồi tiểu đoàn 482, tiểu đoàn tập trung cơ động của tỉnh với lối đánh đầy mưu trí sáng tạo đã giáng cho Mỹ - Ngụy những đòn đau choáng váng. Đặc biệt trong Tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, tiểu đoàn cùng với lực lượng cấp trên đã trụ vững trong thị xã Phan Thiết nhiều ngày, bẻ gãy tất cả các cuộc phản kích của Mỹ - Ngụy diệt hàng ngàn tên địch. Trong chiến dịch mùa xuân 1975, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng lực lượng Quân khu 6 đánh giải phóng hầu hết các địa bàn nông thôn, áp sát thị xã, tạo thuận lợi cho cho lực lượng cấp trên giải phóng quê hương.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng quân đội theo hướng chính quy tinh nhuệ và hiện đại, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (25/8/1945 - 25/8/2020) đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Đây là dịp ôn lại truyền thống lịch sử 75 năm "Tự lực tự cường - chiến đấu oanh liệt - thắng lợi vẻ vang" của lực lượng vũ trang tỉnh, từ đó tiếp thêm sức mạnh, tự hào, tự tin vượt qua các khó khăn, thách thức, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện.

Đặng Dũng

(Dựa theo tài liệu"lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận 1945-2000")



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh thăm chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
75 năm tự lực tự cường...