Theo dõi trên

311 đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

13/02/2019, 09:18

BT- Năm 2018, trong tổng số 2.753 đảng viên của 56 chi, đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh được đánh giá phân loại, có 311 đảng viên được phân loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 2.381 đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 57 đảng viên “hoàn thành nhiệm vụ” và 4 đảng viên “không hoàn thành nhiệm vụ”. 

Cũng trong năm 2018, kết quả xếp loại chất lượng 54/56 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: có 10 chi, đảng bộ xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 40 chi, đảng bộ cơ sở xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 4 chi, đảng bộ xếp loại chất lượng “hoàn thành nhiệm vụ”. Trong khi đó, với tổng số 167 tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh được đánh giá, có 31 tổ chức đảng đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 127 tổ chức đảng đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 9 tổ chức đảng đạt “hoàn thành nhiệm vụ”. Ngoài ra, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, khen thưởng 6 chi, đảng bộ cơ sở và 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt “trong sạch vững mạnh” 5 năm liền.   

Trần Đình



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
311 đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”