Theo dõi trên

247 đại biểu tham dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI

30/09/2017, 08:58

*5 năm: Đóng góp trên 8 tỷ đồng, hiến trên 28.500 mét đất, làm mới hơn 24km đường giao thông nông thôn…

 BTO- Ngày 29/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Dương Văn An, cùng với 247 đại biểu đại diện cho hơn 19.000 cán bộ, hội viên Hội CCB trong toàn tỉnh.

                       
      Đoàn Chủ tịch đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh đã  tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh. Công tác chính sách đối với cựu chiến binh đã được các cấp Hội thường xuyên quan tâm.Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng luôn được các cấp Hội coi trọng, triển khai có nề nếp, hiệu quả, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nhiệm kỳ qua, Hội CCB Bình Thuậnđã có 1.539 hội viên tích cực tăng gia sản xuất, vươn lên làm giàu, đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay cựu chiến binh nghèo còn 251 hộ, chiếm 1,39%, cận nghèo còn 375 hộ, chiếm 1,97% theo tiêu chí mới. Từ tinh thần tự lực, tự cường trên, hội viên Hội CCB các cấp luôn gương mẫu, đi đầu trong nhiều phong trào tại địa phương, như: “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Nổi bật, Hội CCB đã hiến trên 28.500 m đất; đóng góp trên 8 tỷ đồng; tham gia trên 5.000 ngày công lao động; tu sửa, làm mới 24,2 km đường giao thông nông thôn; nạo vét hơn 19.000 km kênh mương nội đồng… Qua đó góp phần cùng địa phương xây dựng 39 xã, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

                       
      
      
      Phó Bí thư Tỉnh ủy- Dương Văn An tặng hoa và quà cho Mẹ VNAH    Huỳnh Thị Sáu và Anh hùng LLVTND Phạm Thị Mai

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An nhấn mạnh: Cựu chiến binh là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, có bản lĩnh vững vàng trước mọi thử thách, có kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước; do vậy, cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết; giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; tiếp tục là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc. Phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội.Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững; phát hiện, xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến của tổ chức Hội trong các lĩnh vực...

                
      Đội TNTP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 27 đồng chí.  Đồng chí Trương Văn Nhung đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI.

                                                                 
   
   
      Phó Bí thư Tỉnh ủy- Dương Văn An phát biểu tại đai hội và tặng    bức tranh của BCH Đảng bộ Bình Thuận cho đại hội
   
      Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm    kỳ 2017-2022
   
      BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
   
      Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa    chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới

 ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
247 đại biểu tham dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI