Theo dõi trên

Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc với cử tri Hòa Phú, Hòa Minh

13/05/2016, 15:13 - Lượt đọc: 18

BTO - Nhiều ý kiến bức xúc “đặt hàng” chờ đại biểu giải quyết. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 thuộc đơn vị bầu cử số 2 vừa có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Hòa Phú và xã Hòa Minh – huyện Tuy Phong.

Đơn vị bầu cử số 2 có 5 ứng cử viên gồm: Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Văn Chung – Trưởng phòng Kinh tế - xã hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Nga – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và quan hệ doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận; Nguyễn Ngọc Thạch – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; Lê Nghiễm Vi – Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã Hòa Phú và Hòa Minh đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Tất cả các ứng viên đều khẳng định, nếu trúng cử, sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của cử tri kiến nghị.

2 xã Hòa Phú và Hòa Minh đang nổi lên tình hình mất an ninh trật tự, trộm cắp thường xuyên diễn ra, nhất là tại các khu vực dân cư thưa thớt. Các con đường liên thôn chưa được quan tâm đầu tư, chưa bê tông hóa, tồn tại nhiều ao tù, gây bụi bặm lúc trời nắng nhưng ngập nước vào mùa mưa. Thôn Phú Thủy và Phú Hòa (xã Hòa Phú) chưa có nhà văn hóa, ảnh hưởng đến việc tập hợp quần chúng nhân dân; tình hình ô nhiễm môi trường, rác thải nhiều tại các hồ tôm nằm trong khu quy hoạch khu dân cư 118ha xã Hòa Phú; cửa sông Lũy thường xuyên bị bồi lấp khiến nhiều ghe, thuyền bị mắc cạn, sóng đánh chìm khi ra vào cảng Phan Rí Cửa…Do đó, rất nhiều ý kiến kỳ vọng các đại biểu nếu trúng cử cần quan tâm giải quyết. Ngoài ra cử tri xã Hòa Phú kiến nghị trung ương và tỉnh quan tâm tu bổ đê ven sông Lũy đoạn qua xã Hòa Phú vì cao trình đê và mực nước biển (lúc triều lên) nhiều lúc ngang bằng nhau, người dân sinh sống ven đê thường xuyên bị sóng đánh vào nhà.

Đơn vị bầu cử số 2 của HĐND tỉnh thuộc các xã Chí Công, Hòa Minh, Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa của huyện Tuy Phong. Đây là vùng đặc thù của tỉnh Bình Thuận với lợi thế kinh tế biển, là trung tâm dịch vụ nghề cá lớn nhất tỉnh tại khu vực phía Bắc.

         
   

         

   

         

   

      Quang cảnh buổi tiếp    xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp    huyện.

   

      

   

         

         Ô nhiễm rác thải tại    khu quy hoạch Khu dân cư 118ha thuộc xã Hòa Phú đang rất bức xúc.

H.Đ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc với cử tri Hòa Phú, Hòa Minh