Theo dõi trên

Bình Thuận có 929.109 cử tri

29/04/2016, 08:47

BT- Đến nay, 127 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc lập danh sách cử tri theo quy định.

Theo đó, toàn tỉnh có 929.109 cử tri, tăng 100.194 cử tri so với cuộc bầu cử lần trước (năm 2011), chiếm tỷ lệ 76,26% dân số. Địa phương có số cử tri cao nhất là thành phố Phan Thiết với 176.636 cử tri, chiếm 19% cử tri toàn tỉnh. Tiếp đến đến là huyện Hàm Thuận Bắc 130.309 cử tri; huyện Tuy Phong 112.610 cử tri; huyện Bắc Bình 95.943 cử tri; huyện Đức Linh 93.444 cử tri; thị xã La Gi 81.538 cử tri; huyện Hàm Thuận Nam 79.622 cử tri; huyện Tánh Linh 78.740 cử tri; huyện Hàm Tân 60.864 cử tri và huyện đảo Phú Quý có 19.421 cử tri.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã ban hành quyết định phê chuẩn 855 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 8 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang, 1 khu vực bỏ phiếu trong trại giam. Cụ thể: Tuy Phong có 74 khu vực bỏ phiếu, Bắc Bình 108, Hàm Thuận Bắc 107, thành phố Phan Thiết 136 (trong đó có 3 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang), Hàm Thuận Nam 81 (có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang), Hàm Tân 67 (trong đó có 3 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang), La Gi 67, Tánh Linh 91 (có 1 khu vực bỏ phiếu trong trại giam), Đức Linh 103, Phú Quý 21 (có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang).

Hiện nay, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đang hướng dẫn Ủy ban MTTQVN cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức cho các ứng cử viên gặp gỡ tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Việc gặp gỡ tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ và đúng luật. Thời gian vận động bầu cử từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

T.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận có 929.109 cử tri