Theo dõi trên

Bình Thuận: 13 ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

29/04/2016, 10:51

BT- Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, danh sách 870 ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đã được lập và phân bố ở 63 tỉnh, thành. Bình Thuận thuộc đơn vị bầu cử số 16 với 3 đơn vị bầu cử, được bầu 7 đại biểu Quốc hội/13 ứng viên. Cũng theo Hội đồng bầu cử quốc gia, thì  3 ứng viên được trung ương phân về ứng cử tại tỉnh ta là ông Lê Quốc Phong – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Ngô Đức Mạnh – Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội và Trần Hồng Nguyên - Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương. 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của tỉnh gồm, đơn vị số 1: các huyện Bắc Bình, Tuy Phong và Phú Quý có 4 ứng viên, được bầu 2 đại biểu, đơn vị số 2: thành phố Phan Thiết, các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân có 5 ứng viên, được bầu 3 đại biểu và đơn vị số 3: thị xã La Gi, huyện Tánh Linh, Đức Linh có 4 ứng viên được bầu 2 đại biểu.

    
  

  Danh sách cụ thể: đơn vị   số 1 gồm các ứng viên:

  

  Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch   Ủy ban MTTQVN tỉnh;

  

  Lê Quốc Phong – Bí thư thứ   nhất Trung ương Đoàn;

  

  Phan Thị Thanh Thảo – Trưởng   phòng Quản lý khoa học và cơ sở Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ;

  

  Lê Huy Toàn – Phó Giám đốc   Đài PTTH Bình Thuận.

  

  Đơn vị số 2 gồm các ứng   viên:

  

    Nguyễn Thị Phương An -  Phó Hiệu trưởng   Trường Trung học phổ thông Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

  

    Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường   trực Tỉnh ủy Bình Thuận;

  

    Ngô Đức Mạnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối   ngoại của Quốc hội;

  

    Nguyễn Thị Phúc – Phó Trưởng Đoàn Đại   biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận;

  

    Huỳnh Ngọc Tâm – Phó trưởng phòng Tổ   chức cán bộ - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  

    Đơn vị số 3   gồm các ứng viên:

  

    Dụng Văn Duy – Phó Hiệu trưởng Trường   Chính trị tỉnh;

  

    Nguyễn Hồng Hải – Phó Giám đốc Sở Giao   thông Vận tải;

  

    Trần Hồng Nguyên - Ủy viên Thường   trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương;

      Đỗ Huy Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường Cao   đẳng y tế Bình Thuận.

Như Nguyễn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận: 13 ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV