Kênh thoát lũ khu vực cầu Sở Muối nhiều năm nay chưa thi công. |
Tuy nhiên, đến nay (31/7) còn vướng 3 hộ dân chưa thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cụ thể là hộ Thái Văn Chín (có đất nằm giữa tuyến kênh), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh mới lên nhận tiền và bàn giao mặt bằng, nhưng hộ ông Chín không có mặt; hộ Ngô Thành Ngoan và Lê Thị Thiên Thanh, phường Xuân An đang tổ chức xét tính pháp lý nguồn gốc sử dụng đất. Mặt khác, còn một số đường dây điện sinh hoạt, điện thoại, cáp truyền hình và đường ống nước chưa được di dời, tháo dỡ khỏi mặt bằng công trình. Ngày 15/5/2018 Ban quản lý dự án tiếp tục gửi văn bản đến các hộ dân đề nghị tháo dỡ để có mặt bằng thi công, nhưng các hộ dân vẫn chưa di dời. Mặc dù công trình chưa được bố trí vốn theo kế hoạch năm 2018, nhưng Ban quản lý dự án đã hiệp thương với nhà thầu tiếp tục thi công công trình theo mặt bằng được giao (riêng phần đất còn vướng 3 hộ dân nói trên có chiều dài theo tuyến kênh 50m sẽ thi công khi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đền bù xong).
Để sớm hoàn thành công trình thoát lũ này, mới đây (tháng 6/2018) UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung vốn cho dự án. Đồng thời, giao UBND thành phố Phan Thiết chỉ đạo phường Xuân An vận động các hộ dân khẩn trương tháo dỡ, di dời đường dây điện sinh hoạt, hệ thống thoát nước nằm trên mặt bằng công trình và tổ chức xét tính pháp lý nguồn gốc sử dụng đất cho 2 hộ dân (Ngô Thành Ngoan và Lê Thị Thiên Thanh); đẩy nhanh việc xét tính pháp lý nguồn gốc sử dụng đất và đền bù cho các hộ dân còn lại ở phường Xuân An và xã Phong Nẫm (nằm trong gói thầu 2a, 4b).
Như vậy, việc công trình thoát lũ Khu công nghiệp Phan Thiết và vùng phụ cận giai đoạn 2 thi công chậm một phần do chưa bố trí được nguồn vốn; mặt khác, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc bởi cơ quan chức năng và chính quyền địa phương liên quan chậm tháo gỡ.
HỒ NHẬT