Theo dõi trên

Tự mở lối đi qua đường sắt, luôn tiềm ẩn tai nạn

08/08/2021, 08:48 - Lượt đọc: 18

BTO- Sau khi một số hộ dân khu vực thôn 4 và 5 xã Tân Phúc (Hàm Tân) kiến nghị cơ quan chức năng cho mở đường ngang băng qua đường sắt để người dân thuận lợi vào khu sản xuất, vận chuyển nông sản, Ban an toàn giao thông tỉnh, Sở Giao Thông Vận tải phối hợp với ngành đường sắt, phòng kinh tế - hạ tầng huyện Hàm Tân đã kiểm tra, khảo sát các vị trí đường ngang tại khu vực thôn 4 và 5 xã Tân Phúc. Qua khảo sát cho thấy, tại đây đã có đường ngang hợp pháp phòng vệ bằng biển báo tại Km 1593+570. Đồng thời, từ Km 1591 đến km 1593 có đường đất rộng khoảng 4m chạy song song với đường sắt (cách đường sắt 20m), người dân đi lại rất thuận lợi trên tuyến đường này để đến điểm giao cắt qua đường sắt tại km 1593+570. Vì vậy, việc đi lại của người dân thôn 4 và 5 xã Tân Phúc qua đường sắt bằng đường ngang hợp pháp để đi vào khu sản xuất là không trở ngại. Việc tùy tiện mở lối đi băng ngang đường...

Nguy hiểm khi tự mở lối đi qua đường sắt (ảnh minh họa).

Trước thực trạng nói trên, UBND huyện Hàm Tân đã chỉ đạo xã Tân Phúc thông báo và tuyên truyền cho người dân hiểu rõ việc tự ý mở đường ngang qua đường sắt tại khu vực thôn 4, thôn 5 là trái quy định của nhà nước, vì không có trong quy hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và không bảo đảm các điều kiện về an toàn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, hiện tại khu vực này vẫn còn một số người chủ quan, đi xe máy băng qua đường sắt, để đến khu sản xuất nên luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông xảy ra.

 Nhật Bảo



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tự mở lối đi qua đường sắt, luôn tiềm ẩn tai nạn