Theo dõi trên

Thị trấn Tân Nghĩa: Đường tránh sử dụng 3 năm 2 lần sửa chữa

25/12/2017, 09:28

BT- Tuyến tránh quốc lộ (QL) 55 qua thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, dài gần 5 km, bề rộng mặt đường 21 m nối QL 55 hiện hữu ra QL1A lên tỉnh Lâm Đồng. Đoạn đường có tổng vốn đầu tư hơn 50 tỷ đồng (xây lắp, đền bù giải tỏa) được nhà thầu chính là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 886 - Thành Nam tăng cường năng lực thi công, hoàn thành sớm, thông tuyến, phục vụ nhân dân địa phương vui xuân đón Tết Ất Mùi 2015. Tuyến tránh này giao nhau với đại lộ Đông Tây của huyện tạo cho bộ mặt đô thị Tân Nghĩa thêm khởi sắc…

Tuy nhiên, mật độ xe cộ lưu thông chưa phải nhiều trên đoạn này, nhưng đường đã nhanh chóng xuống cấp khá nặng. Thực tế, đường chỉ đưa vào sử dụng 3 năm nay đã qua 2 lần sửa chữa, giặm vá. Điển hình trung tuần tháng 12 này, chúng tôi chứng kiến Xí nghiệp Xây dựng công trình giao thông II khoanh gần 20 điểm khá rộng trên mặt đường để đổ bê tông giặm vá. Trong buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội Ngô Đức Mạnh mới đây tại xã Tân Hà, giáp ranh thị trấn Tân Nghĩa, một cử tri  bức xúc phản ánh: “Tuyến tránh Tân Nghĩa đưa vào khai thác chưa bao lâu mà đã sửa đi sửa lại. Chất lượng công trình kém, phải xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị giám sát thi công. Nhà nước đầu tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu cho các địa phương còn khó khăn, nợ công ngày càng cao, các công trình phải đảm bảo chất lượng khi đưa vào sử dụng, hoạt động”. Đại biểu Quốc hội ghi nhận và cho biết sẽ làm việc với tỉnh về đầu tư, giám sát chặt chẽ các công trình giao thông đã và đang thi công. 

T.K



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thị trấn Tân Nghĩa: Đường tránh sử dụng 3 năm 2 lần sửa chữa